Các địa phương thích ứng với diễn biến mới của dịch COVID-19

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết: Đến chiều 5/8, địa phương ghi nhận thêm 2 trường hợp công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Các ca bệnh này đều thực hiện cách ly tập trung ngay khi trở về địa phương nên tình hình cơ bản được kiểm soát chặt, việc truy vết F1 thực hiện nhanh chóng, an toàn.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định RT-PCR của 2 trường hợp trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình và các đơn vị chức năng liên quan đã phối hợp với địa phương trong tỉnh nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; chuyển các bệnh nhân về Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Bình và truy vết được 54 F1 liên quan.

Theo Sở Y tế Quảng Bình, đến tối 5/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ghi nhận tổng số 46 ca dương tính với SARS-CoV-2. Toàn tỉnh đã triển khai tiêm được 42.000 liều vaccine phòng COVID-19.

Để góp phần kiểm soát và sớm đẩy lùi dịch bệnh, tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch; triển khai các giải pháp theo phương châm “phát hiện kịp thời, khoanh vùng sớm, dập dịch nhanh và cách ly tất cả các trường hợp F1, F2 theo đúng quy định”...

Các đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch và đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; thường xuyên nắm bắt và theo dõi tình hình người dân Quảng Bình ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch để có biện pháp hỗ trợ, góp phần ổn định đời sống.

Tỉnh cũng yêu cầu người dân không nên quá hoang mang, lo lắng nhưng tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; chấp hành nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch.

* Ngày 5/8, tỉnh Sóc Trăng đã có Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 đối với nhiều khu vực tại 2 huyện Mỹ Tú và Châu Thành do tình hình diễn biến dịch đang phức tạp. 

Theo đó, tỉnh Sóc Trăng thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 đối với ấp Phước Quới, xã Phú Tân, huyện Châu Thành. Khu vực cách ly y tế có 505 hộ với gần 2.000 nhân khẩu. 

Cũng trong ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã ra Quyết định hỏa tốc về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch đối với một số khu vực thuộc xã Thuận Hưng và xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú. Cụ thể, khu vực trụ sở Đảng uỷ, UBND xã Thuận Hưng; khu vực chợ Cầu Trắng, ấp Trà Lây 1, xã Thuận Hưng; khu dân cư thuộc ấp Trà Lây 2, xã Thuận Hưng với 370 hộ và 860 nhân khẩu; khu dân cư thuộc ấp Thiện Nhơn, xã Thuận Hưng với 7 hộ và 17 khẩu và khu dân cư thuộc ấp Phước An, xã Mỹ Phước với 139 hộ và 584 khẩu. 

Thời gian áp dụng cách ly y tế để phòng, chống dịch đối với các khu vực này là 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 6/8/2021. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng giao các cơ quan, đơn vị liên quan thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ tại khu vực cách ly y tế. 

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Mỹ Tú thông báo về việc tìm người đến dự đám tang bà T.T.T, ở ấp Trà Lây 2, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng vì phát hiện có 3 ca mắc COVID-19 liên quan đến những người thân và người đến dự đám tang này. 

Liên quan đến đám tang này, chiều 5/8, UBND huyện Mỹ Tú đã ra Quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với một phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 5/8/2021 để xem xét trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú.  

Tính đến 15 giờ ngày 5/8, tỉnh ghi nhận tổng 371 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, riêng số ca dương tính mới trong ngày 5/8 là 23 trường hợp. Ngoài ra, đến nay, tỉnh cũng đã có 45 ca bệnh điều trị khỏi được cho xuất viện. 

* Ngày 5/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, tính từ 13 giờ ngày 4/8 đến 13 giờ ngày 5/8, Đà Nẵng ghi nhận 77 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 59 trường hợp đã được cách ly, 13 trong khu vực phong tỏa... Như vậy, tính từ ngày 10/7 đến 14 giờ 30 ngày 5/8, Đà Nẵng ghi nhận 1.092 ca mắc COVID-19.

Trong ngày 5/8, Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho 38.137 lượt người; đang điều trị 815 trường hợp mắc COVID-19; cho xuất viện cho 22 trường hợp; có 1 trường hợp tử vong.  

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, hiện Đà Nẵng đã triển khai những biện pháp kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ tạo ra nhiều gánh nặng cho các cơ sở. Tuy nhiên đây là yêu cầu mang tính khách quan, các cơ quan chức năng, địa phương phải cùng nhau bàn cách giải quyết, vừa làm vừa tháo gỡ.

Theo ông Quảng, quan điểm của Đà Nẵng là hạn chế người dân ra đường, tiếp xúc với nhau ở mức độ tối thiểu nhất. Ngày 6/8, Đà Nẵng sẽ triển khai giấy đi đường theo mẫu mới. Để chuẩn bị kỹ các cơ quan chức năng đã tổ chức tập huấn cho các lực lượng tại chốt kiểm soát, tuy nhiên khi triển khai các đơn vị tại chốt phải linh hoạt và không nên máy móc.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố chỉ đạo, giải quyết đề xuất của quận Sơn Trà tại các khu vực phong tỏa về việc tạm dừng hoạt động thu tiền điện nước, hỗ trợ người dân rút tiền mặt, huy động xe chở bệnh nhân mãn tính, tâm thần…; kịp thời hỗ trợ cho công dân từ Đà Nẵng về Quảng Nam.

Bên cạnh đó, ông Quảng yêu cầu các địa phương chuẩn bị các khu cách ly F1 mới, tránh tình trạng quá tải, lây chéo; quận Sơn Trà tổ chức triển khai thu hẹp vùng cách ly, ổ dịch; những địa phương phát sinh các ổ dịch mới phải tập trung kiểm soát chặt chẽ, khoanh vùng khu vực cách ly.

PV TTXVN tại các địa phương
Dịch COVID-19: Coi trọng sức khỏe, tính mạng con người là trên hết
Dịch COVID-19: Coi trọng sức khỏe, tính mạng con người là trên hết

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương đã kịp thời, khẩn trương, quyết liệt, linh hoạt, thận trọng. Tuy nhiên, ngoài những thiệt hại về mặt kinh tế và tác hại trên lĩnh vực sức khỏe thể chất mà dịch bệnh gây ra cho con người, còn một thiệt hại lớn lao và sâu sắc khác cũng không kém, đó là tổn thất về sức khỏe tinh thần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN