Bốn huyện, thị, thành phố của Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16

Tại cuộc họp chiều 8/9, sau khi thảo luận, xem xét đề xuất của UBND tỉnh, căn cứ diễn biến dịch bệnh tại các địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã thống nhất cao với chủ trương giữ nguyên việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với 4 địa phương là thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, huyện Long Điền và thị xã Phú Mỹ trong thời gian 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 9/9.

Chú thích ảnh
 Một địa điểm phong tỏa tại phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu nơi vừa xuất hiện ổ dịch lây nhiễm SARS-CoV-2 mới tại đây.

Bên cạnh đó, các địa bàn huyện Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và Côn Đảo áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và thực hiện các giải pháp bắt buộc tương ứng với mức độ “nguy cơ cao” ban hành kèm theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh yêu cầu các địa phương được nới lỏng giãn cách xã hội không chủ quan, lơ là, phải thực hiện nghiêm túc các giải pháp để bảo vệ vùng xanh. Các địa phương tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg có lộ trình, với các giải pháp quyết liệt, đồng bộ để “xanh hóa” địa bàn theo đúng mục tiêu, kế hoạch.

Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra mục tiêu sau ngày 8/9 là: Ưu tiêu thực hiện kiểm soát dịch thành công, bảo vệ vững chắc vùng xanh, "xanh hóa" vùng vàng và quyết tâm thu hẹp vùng cam, vùng đỏ. Bên cạnh đó, tỉnh từng bước phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ để khôi phục phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm "Doanh nghiệp an toàn mới hoạt động, hoạt động sản xuất kinh doanh phải an toàn".

Đối với 4 huyện vùng xanh, giai đoạn 1, từ ngày 9 - 14/9, tập trung thực hiện lấy mẫu sàng lọc. Giai đoạn 2, từ ngày 15/9 - 30/10, tại 4 huyện này mở cửa bước đầu một số loại hình hoạt động kinh tế và theo từng cấp độ; củng cố, kiểm soát chặt như hiện nay đối với hàng hóa từ bên ngoài vào vùng xanh và tạo điều kiện đi lại bên trong vùng xanh; bên cạnh đó, áp dụng phương châm "Người lao động an toàn - lộ trình an toàn - doanh nghiệp an toàn" trong một vùng xanh, theo tinh thần kiểm soát được dịch, an toàn đến đâu thì mở cửa tương xứng đến đó, kết hợp với tỷ lệ người dân được tiêm vaccine. 

Bà Rịa-Vũng Tàu cũng phấn đấu, từ ngày 1/11, căn cứ tình hình kiểm soát dịch bệnh và số lượng vaccine được phân bổ tiêm cho 70% dân (2 mũi tiêm) sẽ mở rộng hơn hoạt động sản xuất, kinh doanh, khôi phục kinh tế - xã hội.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, trong 14 ngày thực hiện giãn cách (tính từ ngày 25/8 đến ngày 7/9), toàn tỉnh ghi nhận 583 ca mắc COVID-19, trong đó có 127 ca trong cộng đồng, 164 ca trong các khu cách ly và 292 ca trong các khu vực phong tỏa. Tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh tính từ khi có ca mắc (ngày 26/8) đến nay là 3.663 ca.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, tình hình dịch bệnh trên địa bàn có chiều hướng giảm dần. Tuy nhiên, các ca F0 vẫn còn xuất hiện rải rác ở các địa bàn bao gồm cả vùng xanh. Số ca nhiễm trong khu phong tỏa giảm mạnh song vẫn còn cao.

Trước đó, Bà Rịa-Vũng Tàu đặt mục tiêu đến ngày 8/9, cả tỉnh chỉ có một vùng đỏ và không có vùng cam, 1 vùng vàng và 80 vùng xanh. Về cấp huyện, mục tiêu đề ra là 7/8 huyện đều là vùng xanh. Tuy nhiên, đến ngày 8/9, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn còn 4 xã, phường, thị trấn là vùng đỏ; 4 bốn xã, phường vùng cam và 12 xã, phường, thị trấn vùng vàng; 62 xã, phường còn lại đang là vùng xanh.

Trên cơ sở mức độ nguy cơ của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, có thể xác định tỉnh có 3/8 huyện, thị xã, thành phố ở mức nguy cơ cao (vùng cam) là thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền; thành phố Bà Rịa ở mức nguy cơ (vùng vàng) và 4 huyện còn lại là vùng xanh, gồm: Côn Đảo, Châu Đức, Đất Đỏ và Xuyên Mộc.

Như vậy, đến nay tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang ở mức “nguy cơ”, cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh, từng bước đạt mục tiêu kéo giảm mức độ nguy cơ từ “nguy cơ cao” xuống “bình thường”.

Tính đến 18 giờ ngày 8/9, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 3.701 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.165 trường hợp đã khỏi bệnh.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)
Nhiều địa phương ở Bà Rịa-Vũng Tàu không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng
Nhiều địa phương ở Bà Rịa-Vũng Tàu không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng

Trừ huyện Côn Đảo, thì 7 huyện, thị, thành phố của Bà Rịa-Vũng Tàu đều đã xuất hiện ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, nhiều ngày nay một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã không ghi nhận ca mắc mới, các địa phương này đang nỗ lực để trở lại "vùng xanh”, phấn đấu trở lại trạng thái bình thường mới trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN