Nhiều địa phương ở Bà Rịa-Vũng Tàu không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng

Trừ huyện Côn Đảo, thì 7 huyện, thị, thành phố của Bà Rịa-Vũng Tàu đều đã xuất hiện ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, nhiều ngày nay một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã không ghi nhận ca mắc mới, các địa phương này đang nỗ lực để trở lại "vùng xanh”, phấn đấu trở lại trạng thái bình thường mới trong thời gian sớm nhất.

Chú thích ảnh
Một điểm trước đây bị phong tỏa tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức nay đã trở lại thành "vùng xanh".

Theo đó, huyện Đất Đỏ từ ngày 23/8 đến chiều 7/9 không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện đã cơ bản được kiểm soát. Để phấn đấu đạt mục tiêu đến ngày 8/9 toàn huyện chuyển sang trạng thái bình thường mới, huyện Đất Đỏ tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt các chốt tự quản bảo vệ "vùng xanh”. Ngoài ra, huyện cũng chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, cung cấp hàng hóa thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội, quản lý chặt hoạt động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Huyện Xuyên Mộc cũng là địa phương không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng từ ngày 24/8. Ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, tính đến chiều 7/9, trên địa bàn huyện đã được gỡ bỏ hết các điểm phong tỏa. Trước đó, huyện Xuyên Mộc, với 11/13 xã, thị trấn đều có ca mắc COVID-19, là một trong những “điểm nóng” của tỉnh về bùng phát dịch.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc, tính đến ngày 7/9 trên địa bàn huyện không còn vùng nguy cơ cao "vùng cam" mà chỉ còn thị trấn Phước Bửu là vùng nguy cơ - "vùng vàng". Địa phương có 12 xã là "vùng xanh" gồm: Hòa Hội, Hòa Bình, Hòa Hưng, Bưng Riềng, Bông Trang, Bàu Lâm, Bình Châu, Phước Tân, Xuyên Mộc, Hòa Hiệp, Tân Lâm, Phước Thuận. Theo mục tiêu đến ngày 8/9, địa phương sẽ trở lại trạng thái bình thường mới.

Huyện Châu Đức cũng đang là địa phương tiếp tục giữ vững "vùng xanh”. Ông Phạm Văn Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, 7 ngày nay (tính từ ngày 1/9 đến chiều 7/9), địa phương không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng.

Hiện nay, trên địa bàn huyện chỉ còn một điểm phong tỏa tại xã Đá Bạc, Huyện Châu Đức đang triển khai kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, phấn đấu chuyển hóa thành công 3 địa phương mức “nguy cơ” - "vùng vàng" thành "vùng xanh". Đồng thời, huyện phấn đấu trên địa bàn huyện đạt 100% là "vùng xanh", đưa huyện về trạng thái bình thường mới trong thời gian tới.

Tại thành phố Vũng Tàu một số “vùng xanh” cũng tiếp tục được mở rộng. Các “điểm nóng” trước đây như các phường 11, 12 của địa phương này đã dần trở lại “vùng xanh”.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh nhận định, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan vẫn còn cao, nhất là các ca ghi nhận ngoài cộng đồng, tập trung vào các đối tượng có tần suất di chuyển cao và có sự giao lưu rộng rãi như: tài xế, nhân viên thu cước, người buôn bán…

Do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19  tỉnh đề nghị các địa phương, nhất là các xã, phường, thị trấn chú trọng nắm chắc tình hình, danh sách hộ gia đình ở địa bàn và có biện pháp quản lý, kiểm soát chặt từng đối tượng. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh là thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền vẫn ghi nhận các ổ dịch.

Tính từ ngày 20/8, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Bà Rịa diễn biến phức tạp, nhất là tại 2 phường Phước Nguyên và phường Long Toàn. Tính đến chiều 7/9, hai phường này đã ghi nhận 51 ca mắc cả trong khu phong tỏa và ngoài cộng đồng.

Huyện Long Điền, vẫn ghi nhận ca mắc mới, trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Long Hải ngoài cộng đồng tại xã An Ngãi. Đây vẫn là địa phương ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất của tỉnh. Thị xã Phú Mỹ, từ ngày 3/9 cũng xuất hiện ổ dịch mới tại khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, với 36 trường hợp F0.

Hiện, các ổ dịch trên đang được giám sát chặt chẽ, công tác truy vết, xét nghiệm, giãn cách được thực hiện nghiêm ngặt. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh đề nghị các địa phương bám sát tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn phụ trách, để chủ động có biện pháp ứng phó phù hợp; tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, tập trung cho các “vùng đỏ”; có giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa để thực hiện triệt để phương châm “chặt trong, chặt ngoài”.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, tích cực trong phòng, chống dịch; an tâm, tin tưởng vào đường lối, chính sách lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống dịch, bình tĩnh, không chủ quan, lơ là chống dịch, nhưng cũng không hoang mang, lo sợ thái quá; không ra đường để phòng, tránh lây nhiễm bệnh; cập nhật các thông báo khẩn, tình hình dịch bệnh trên các kênh thông tin chính thống.

Theo kế hoạch, đợt giãn cách theo Chỉ thị 16 CT/TTg lần thứ 3 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ kết thúc vào ngày 8/9. Sau đó, tỉnh sẽ có kế hoạch phòng, chống dịch trong thời gian tiếp theo dựa trên những kết quả đã được trước đó.

Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, tính từ 18h ngày 6/9 đến 18h ngày 7/9, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 30 ca mắc mới, trong đó có 6 ca ngoài cộng đồng (thành phố Bà Rịa 5 ca và thành phố Vũng Tàu 1 ca).

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)
Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn được đảm bảo
Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn được đảm bảo

Qua truy vết có 25 cán bộ, nhân viên của CDC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tỉnh tiếp xúc gần (F1) với lái xe đều làm ở bộ phận hành chính, nên không ảnh hưởng đến hoạt động xét nghiệm cũng như kế hoạch xét nghiệm của tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN