Bạc Liêu hỗ trợ người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống

Ngày 18/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức phát động hưởng ứng Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022 (từ ngày 17/10 -18/11/2022). Tại lễ phát động, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đã ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Bạc Liêu 7 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Ông Trần Doãn Cầm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại Lễ phát động.

Ông Trần Doãn Cầm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu cho biết, những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã quan tâm ủng hộ, giúp đỡ người nghèo qua Quỹ “Vì người nghèo”, trực tiếp hỗ trợ làm nhà, khám, chữa bệnh, hỗ trợ sinh kế, làm đường, trường học, công trình dân sinh... Sự hỗ trợ đó có ý nghĩa thiết thực cùng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Từ năm 2018 - 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Bạc Liêu đã vận động được hơn 48 tỷ đồng và tiếp nhận hiện vật trị giá trên 6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của MTTQ các cấp vận động tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá trên 67 tỷ đồng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh phối hợp với chính quyền, tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức hoạt động chăm lo, tạo điều kiện cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vui Xuân, đón Tết Nguyên đán hàng năm; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất do thiên tai; hỗ trợ khó khăn cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và học sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng. 

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ và đối ứng xây dựng được 3.204 căn nhà, trong đó, có 641 nhà Đại đoàn kết, 2.553 nhà theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 88 của UBND tỉnh; trao tặng 57.638 suất quà an sinh; hỗ trợ sản xuất cho 368 hộ gia đình; hỗ trợ kinh phí cho 2.750 học sinh có điều kiện đến trường...

Chú thích ảnh
 Các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Bạc Liêu.

Cũng trong giai đoạn 2018 - 2022, hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở đã nhận giúp đỡ, trao vốn, phương tiện sản xuất cho 18.967 lượt hộ nghèo với tổng số tiền trên 68 tỷ đồng. Qua đó góp phần tích cực vào kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí mới, giai đoạn 2022-2025, Bạc Liêu có 11.497 hộ nghèo, 14.755 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 11.63% số hộ của tỉnh. Bạc Liêu là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo khá cao trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Nhu cầu hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh là rất lớn, cần sự chung tay của cả cộng đồng. 

Dịp này, 10 tập thể, 39 cá nhân có nhiều đóng góp, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và công tác an sinh xã hội đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và Bảng tri ân tấm lòng vàng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.

 

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)
'Chung tay vì người nghèo' phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực
'Chung tay vì người nghèo' phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực

Tối 17/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chủ trì lễ phát động "Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2022”. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại chương trình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN