Giám đốc Thư viện tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Đắc Hồng phát biểu. Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 (21/4/2025), ngày 16/4, Thư viện tỉnh Bắc Giang (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang) đã khai mạc chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
Với các thông điệp “Văn hóa đọc - Kết nối cộng đồng”, “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, “Đọc sách - làm giàu tri thức, nuôi dưỡng khát vọng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”, Ngày sách diễn ra từ nay đến hết ngày 31/5/2025, cao điểm từ 15 - 21/4/2025, với các hoạt động nhằm lan tỏa phong trào đọc sách đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Giám đốc Thư viện tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Đắc Hồng, cho biết: Trong bối cảnh công nghệ và truyền thông phát triển mạnh mẽ, thói quen đọc sách có nguy cơ bị mai một. Tuy nhiên, đọc sách vẫn là con đường giúp con người hiểu sâu hơn về thế giới, là một hình thức giải trí lành mạnh, và là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để hoàn thiện bản thân. Sách là kho tàng tri thức vô giá, là sản phẩm văn hóa tinh thần mang ý nghĩa to lớn. “Sách vừa là người bạn, vừa là người thầy”, dạy chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao đẹp. Sách luôn đồng hành, sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, và từ lâu sách đã trở thành nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống. Dù ở bất kỳ thời đại nào, tri thức vẫn là nền tảng để mỗi người tự hoàn thiện, vươn lên và đóng góp tích cực vào sự phát triển xã hội.
Cắt băng khai mạc chuỗi hoạt động Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 (21/4/2025). Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Các hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu đọc sách và nâng tầm văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên; góp phần khẳng định giá trị của sách trong đời sống xã hội, tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, sưu tầm và gìn giữ, giới thiệu sách, qua đó lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Để văn hóa đọc lan tỏa một cách sâu rộng, thiết thực và bền vững, rất cần sự chung tay của tất cả cộng đồng.
Diễn giả, Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương, chia sẻ tại buổi nói chuyện chuyên đề “Tự học – Chìa khóa để phát triển bản thân”. Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Tại Ngày sách diễn ra lễ khai mạc gian Trưng bày sách báo kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với các nội dung: Hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam; 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 (1954 - 2025); Những thành tựu kinh tế - xã hội của Trung ương và địa phương thời kỳ đổi mới.
Ban tổ chức đã xếp sách thành mô hình Dinh Độc Lập và chiếc xe tăng mang số hiệu 843 đã húc đổ cổng phụ Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975; trưng bày 3.000 cuốn sách trong không gian đọc sách, báo miễn phí tại Thư viện tỉnh.
Diễn giả, Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương tại buổi nói chuyện chuyên đề “Tự học – Chìa khóa để phát triển bản thân”. Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Để làm sâu sắc hơn ý nghĩa của văn hóa đọc, diễn giả, Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương đã có buổi nói chuyện chuyên đề “Tự học - Chìa khóa để phát triển bản thân”. Qua các câu chuyện của diễn giả, nhiều học sinh đã nhận ra tầm quan trọng của việc đọc sách, đặc biệt là thông qua cách tự học để nâng tầm bản thân. Một trong những phương pháp tự học quan trọng là đọc sách. Mỗi người nên chọn loại sách mình yêu thích, mình cần để đọc với sự say mê, tập trung; vừa đọc vừa suy ngẫm và ghi chép. Sau khi đọc sách cần rút ra bài học, điều chỉnh bản thân, khắc phục hạn chế để hoàn thiện hơn.
Đại biểu tham quan các gian trưng bày sách, báo kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Các đại biểu tham quan các gian trưng bày sách, báo kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Các đại biểu tham quan các gian trưng bày sách, báo kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Dịp này, Thư viện tỉnh Bắc Giang, tổ chức không gian đọc sách, báo và cấp thẻ miễn phí cho bạn đọc.