Đám cháy rừng từ chiều 20/3, trên địa bàn tổ dân phố Minh Phượng, phường Nham Biền, thành phố Bắc Giang. Ảnh: TTXVN phát
Tuy nhiên, đám cháy vẫn còn nguy cơ tái bùng phát, do lửa vẫn còn âm ỉ bên trong lớp thực bì. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra nguyên nhân, đánh giá thiệt hại và xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo ông Đào Xuân Thế, Tổ trưởng tổ dân phố Minh Phượng, ban đầu đám cháy xuất phát từ Tiểu khu 1, sau đó lan rộng ra xung quanh. Khu vực cháy đều thuộc rừng sản xuất của người dân và một phần diện tích rừng sản xuất do đơn vị quân đội quản lý.
Theo ghi nhận tại hiện trường, diện tích rừng bị cháy khá lớn, từ chân núi lên sát khu vực đỉnh Non Vua. Nhiều cây trồng lâm nghiệp như thông, keo, bạch đàn bị thiệt hại. Lực lượng chức năng của địa phương đã cử người thường xuyên canh trực tại khu vực.
Các lực lượng chức năng chữa cháy. Ảnh: TTXVN phát
Trước đó, chiều 20/3, trên địa bàn tổ dân phố Minh Phượng, phường Nham Biền, thành phố Bắc Giang, xảy ra vụ cháy rừng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tổ chức phương án khống chế đám cháy.
Các lực lượng chức năng cử người thường xuyên canh trực đề phòng lửa vẫn còn âm ỉ dưới lớp thực bì. Ảnh: TTXVN phát
Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô, lớp thực bì dày, nhiều cây, vật liệu dễ cháy, cộng với trời có gió mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chữa cháy rừng.
Các lực lượng chức năng đã phải sử dụng biện pháp tạo đường băng cản lửa để ngăn đám cháy lan rộng, đồng thời sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dùng để dập lửa, tích cực ngăn đám cháy lan đến khu vực Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng.