Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu.
Tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Lực lượng Vũ trang nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đạt được.
Cách đây vừa tròn 80 năm, chỉ sau hơn ba tháng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập, ngày 25/3/1945 tại Làng Soi, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Thái Nguyên) đơn vị vũ trang đầu tiên của tỉnh (tiền thân của Lực lượng Vũ trang nhân dân tỉnh Bắc Giang ngày nay) được thành lập.
Các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bắc Giang diễu binh qua khán đài.
Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời, trưởng thành và lớn mạnh của Lực lượng Vũ trang nhân dân tỉnh Bắc Giang từ tỉnh đến cơ sở. Được ra đời trong cái nôi của cách mạng – An toàn khu II Hiệp Hòa, được tôi luyện trong khói lửa chiến tranh, dưới sự đùm bọc, che trở giúp đỡ của nhân dân, Lực lượng Vũ trang nhân dân tỉnh Bắc Giang đã kế thừa được truyền thống tốt đẹp từ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) và các tổ chức vũ trang của Đảng trên quê hương cách mạng, phát triển và trưởng thành nhanh chóng, trở thành lực lượng quan trọng bảo vệ vững chắc An toàn khu II, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Trung ương Đảng, Chính phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Bắc Giang không chỉ là địa bàn chiến lược, mà còn là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, giàu lòng yêu nước, anh dũng, kiên cường, nơi sinh ra nhiều người con ưu tú, anh hùng có nhiều đóng góp cho đất nước, được sử sách lưu danh.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Bắc Giang là hậu phương quan trọng của cả nước. Lực lượng Vũ trang nhân dân tỉnh Bắc Giang đã sát cánh cùng nhân dân các dân tộc trên địa bàn, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, cùng với quân dân cả nước làm nên những chiến công vang dội “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bắc Giang.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, cán bộ, chiến sĩ là con em của tỉnh Bắc Giang đã phát huy cao độ truyền thống đánh giặc kiên cường, bất khuất của quê hương cách mạng, tiếp tục lập được nhiều chiến công, góp phần cùng với quân dân các tỉnh biên giới đập tan cuộc tấn công xâm lược của địch, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ giúp nước bạn Lào, Campuchia.
Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng Vũ trang nhân dân tỉnh Bắc Giang đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, các nhiệm vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy rừng; phòng, chống dịch COVID – 19; thực hiện tốt công tác động viên, tuyển quân, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; xây dựng Khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh phát biểu.
Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh cho biết: Trong các cuộc trường trinh kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đã có hơn 100 nghìn người con ưu tú của quê hương Bắc Giang có mặt chiến đấu trên khắp các chiến trường, hơn 20 nghìn người đã hy sinh, hơn 15 nghìn người đã để lại một phần xương máu tại chiến trường. Nhiều người con ưu tú của quê hương đã lập nên những chiến công oanh liệt, được nhân dân cả nước ngợi ca như: Anh hùng Nguyễn Văn Ty; Anh hùng Điện Biên Phủ Chu Văn Mùi; Anh hùng Trần Đình Hùng; Anh hùng Lưu Viết Thoảng; phi công huyền thoại Nguyễn Văn Cốc; Anh hùng liệt sĩ Dương Quang Bổ...
Ghi nhận những cống hiến và hy sinh to lớn đó, quân và dân Bắc Giang đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 15 Huân chương các loại, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh năm 1985. Nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh; 10 huyện, thành phố, thị xã; 45 xã, phường, thị trấn và 29 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 1.479 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu ''Bà mẹ Việt Nam Anh hùng "; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân Khu 1 và UBND tỉnh.
Ngày nay, lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh tiếp tục được củng cố, đảm bảo về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng, thực hiện tốt phương châm “ở đâu có tổ chức Đảng, chính quyền ở đó có Lực lượng Dân quân tự vệ”. Hàng năm, Lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh nhà đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, thực hiện tốt công tác dân vận, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ... trở thành chỗ dựa vững chắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh trật tự, đồng hành cùng nhân dân phát triển quê hương.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh khẳng định: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì mà Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang đón nhận là nguồn động lực mạnh mẽ để Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với truyền thống “Trung hiếu - Tiên phong - Đoàn kết - Chiến thắng” của Lực lượng vũ trang Quân khu 1 và truyền thống “Bách chiến, bách thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.