Bà Rịa-Vũng Tàu cấp bách xử lý bồi lấp khu vực Bến Lội - Bình Châu 

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 30/1 tại cuộc họp với địa phương và các sở, ngành liên quan về đề xuất phương án xử lý hiện tượng bồi lấp khơi thông luồng lạch và cửa ra vào cho tàu cá tại khu vực Bến Lội - Bình Châu tại huyện Xuyên Mộc.

Chú thích ảnh
Tàu cá của ngư dân xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc ra khơi đánh bắt chuyến biển đầu năm. Ảnh minh họa: Hoàng Nhị/TTXVN

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bến Lội - Bình Châu, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư từ năm 2007 bao gồm các hạng mục: đê chắn sóng, giảm cát bảo vệ luồng tàu; bến cập tàu; nạo vét luồng cho tàu thuyền lưu thông ra vào khu vực… hiện đã hoàn thành thi công và được bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, khu vực này xuất hiện hiện tượng bồi lấp tại khu vực cửa biển, luồng ra vào của tàu thuyền, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc di chuyển tàu thuyền của ngư dân tại địa phương. Đặc biệt, nghiêm trọng nhất là từ tháng 10/2023 đến nay, các tàu cá tại Khu neo đậu tránh trú bão Bến Lội - Bình Châu, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc không thể xuất bến ra khơi, tình trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống ngư dân, nhất là đang vào cao điểm đánh bắt cuối năm.

Tình trạng cửa biển Bến Lội - Bình Châu bị bồi lấp nghiêm trọng, ngay khu vực cửa hình thành dãy cát cao, có thể đi bộ qua khu vực này. Hiện tại, các ghe tàu trên 200CV không thể ra vào được, ghe tàu nhỏ thì phải chờ thủy triều lên cao mới ra, vào được. Từ 1 tuần trở lại đây, khu vực này đã có nhiều tàu thuyền bị phá nước, hư hỏng khi cố chạy vào khu vực cửa biển.

Ông Đặng Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc cho biết, do ảnh hưởng thời tiết cuối năm, gió lớn nên cửa biển Bến Lội - Bình Châu bị bồi lấp nghiêm trọng khiến cho hoạt động ra vào của tàu cá tại khu vực này gặp khó khăn; tàu cá không vào cửa được phải chạy qua nơi khác để bán thủy sản và neo đậu làm tăng chi phí; thậm chí mất an toàn, thiệt hại tài sản khi cố vượt qua cửa biển.

Cũng theo ông Đặng Văn Quân, khu vực này đã được UBND tỉnh chấp thuận triển khai dự án nạo vét từ tháng 2/2022 theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, từ tháng 10/2022 đến nay, dự án đã tạm ngưng thi công do vướng các thủ tục về cấp quyền khai thác khoáng sản trong phạm vi dự án đầu tư, gây nên tình trạng bồi lấp nghiêm trọng.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương cho rằng việc nạo vét, khơi thông luồng lạch Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Bến Lội-Bình Châu Bến Lội - Bình Châu là cấp bách, phù hợp với thực tế và nguyện vọng của ngư dân địa phương. Trên cơ sở đó, tỉnh cần có biện pháp nạo vét, khơi thông luồng lạch kịp thời, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, việc khơi thông luồng lạch cho tàu cá của bà con ngư dân ra khơi tại khu vực này đang rất cấp bách. Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao UBND huyện Xuyên Mộc chủ động, khẩn trương nạo vét khơi thông luồng lạch tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại Bến Lội - Bình Châu sớm nhất, đảm bảo trước ngày 10 tháng Giêng để cho bà con ngư dân có thể ra khơi mở biển năm mới 2024.

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Bến Lội - Bình Châu có thể bảo đảm 300 chiếc tàu cá neo đậu an toàn khi có sóng to, bão lớn. Về luồng lạch, tàu cá có công suất 60CV (luồng 2 chiều) và tàu cá công suất 90CV (luồng một chiều) có thể ra vào dễ dàng và an toàn.

Hoàng Nhị (TTXVN)
Cảng cá Cửa Tùng đã thông luồng sau thời gian bị bồi lấp
Cảng cá Cửa Tùng đã thông luồng sau thời gian bị bồi lấp

Ngày 10/8, Cảng trưởng Cảng cá Cửa Tùng Nguyễn Tiến Long thuộc Ban quản lý cảng cá Quảng Trị cho biết, cảng cá Cửa Tùng đã thông luồng và đón tàu cá ngư dân đánh bắt xa bờ vào cập cảng an toàn sau gần thời gian dài bị bồi lấp nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN