An Giang: Giãn cách xã hội toàn bộ Khu Công nghiệp Bình Long theo Chỉ thị 16 

Ngày 7/7, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, đã ký thông báo về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Khu Công nghiệp Bình Long, xã Bình Long, huyện Châu Phú, liên quan đến 2 ca dương tính với SARS-Cov-2 ghi nhận tại đây. 

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội bắt đầu từ 0 giờ ngày 8/7/2021.

Khu công nghiệp Bình Long đã ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-Cov-2. Theo kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng, các cơ sở sản xuất kinh doanh tại Khu Công nghiệp Bình Long chưa đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. 

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cho biết huyện đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Châu Phú và UBND xã Bình Long thiết lập chốt kiểm soát xuyên suốt tại Khu Công nghiệp Bình Long; tổ chức rà soát, sàng lọc và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tiến hành vệ sinh khử khuẩn, xử lý môi trường khu vực có ca mắc tại cộng đồng.

Liên quan đến ca dương tính với SARS-Cov-2 đầu tiên tại Khu Công nghiệp Bình Long, trước đó, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã ra quyết định khởi tố vụ án "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" với tài xế Nguyễn Văn Móm (sinh năm 1987, ngụ tại thị trấn Lấp Vò, huyện Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp) đi giao hàng tại Khu Công nghiệp Bình Long.

Thanh Sang (TTXVN)
An Giang phong tỏa, giãn cách nhiều khu vực phòng chống dịch
An Giang phong tỏa, giãn cách nhiều khu vực phòng chống dịch

Trưa 6/7, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, địa phương đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) một phần phường Châu Phú B và một phần phường Vĩnh Nguơn, để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN