Ngày 6/11, Cục Quản lý và Xây dựng công trình đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng cường đề phòng ảnh hưởng của lũ kết hợp triều cường đầu tháng 11 đến an toàn công trình và sản xuất nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Chiều 20/9, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết: Do mưa lớn kéo dài kết hợp nước lũ dâng cao chảy xiết, trên địa bàn An Giang ghi nhận nhiều vụ sạt lở đất bờ sông với chiều dài hàng chục mét.
Hầu hết người dân di cư ngoài kế hoạch đến Tây Nguyên sinh sống đều đã được chính quyền địa phương bố trí tái định cư sau thời gian sống rải rác. Khu tái định cư làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) là một điển hình. Hiện nay, người dân khu tái định cư làng Dơ Nâu đã có nhà cửa khang trang, đời sống dần đi vào ổn định.
Ngành chức năng tỉnh Đắk Nông xác định, nguyên nhân dẫn tới lún, nứt mái ta luy âm 2 bên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông là do mưa lớn kéo dài cộng với tình trạng san lấp mặt bằng với khối lượng lớn mà không có các giải pháp kỹ thuật phù hợp.
Sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục các thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 gây ra, tính đến 7 giờ sáng 18/9, Lào Cai cơ bản đảm bảo cung cấp đủ điện, nước sinh hoạt cho các xã, phường, thị trấn.
Ngày 17/9, ông Trần Hữu Nghị, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách (Bến Tre) cho biết, sạt lở đê bao do triều cường xảy ra tại cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách đã tạm thời được khắc phục.
Ngày 16/9, ông Nguyễn Trung Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND xã vừa có báo cáo gửi các ngành chức năng về tình trạng sạt lở, sụt lún hai bên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua dốc Ông Bồ, thuộc địa phận thôn 3, xã Quảng Tín.
Trong khi các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đang chịu thiệt hại nặng nề do tác động của bão số 3, hoàn lưu bão và mưa lũ thì tại Đồng bằng sông Cửu Long, mực nước sông Cửu Long đang lên và được dự báo trong những ngày tới có thể gây ngập ở một số vùng trũng, thấp tại một số địa phương.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, từ ngày 5/9 đến chiều 7/9, một số địa phương trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã xảy ra mưa lớn, dông lốc, gió mạnh, sóng lớn gây thiệt hại về tài sản của người dân.
Nằm cách xa trung tâm huyện Mèo Vạc khoảng gần 10 km, xã Cán Chu Phìn có gần 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống.
Ở những vùng nông thôn xa xôi của thành phố Cần Thơ, việc tiếp cận nước sạch và có một công trình vệ sinh an toàn, sạch sẽ từng là một giấc mơ xa vời đối với nhiều gia đình. Nhưng nay, nhờ chính sách tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giấc mơ ấy đã và đang trở thành hiện thực.
Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, tỉnh Kiên Giang sáp nhập 2 phường Vĩnh Thanh Vân và Vĩnh Bảo để thành lập phường Vĩnh Thanh Vân thuộc thành phố Rạch Giá.
Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, tỉnh Đắk Lắk cùng các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội để nhân dân và du khách thưởng thức, tham quan, du lịch. Nhiều hoạt động gắn với bảo tồn văn hóa, gắn kết cộng đồng, trải nghiệm đã tạo cho du khách ấn tượng tốt đẹp.
Sau 3 ngày (31/8 - 2/9) diễn ra sôi động, Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2 năm 2024 đã thành công. Lễ bế mạc diễn ra vào tối 2/9 tại Quảng trường hồ Tân An (thị trấn Phước An) do UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức.
Mường Hoong là một trong những xã khó khăn, nghèo nhất không chỉ ở huyện Đăk Glei mà cả tỉnh Kon Tum. Tại xã vùng III này, thôn Làng Mới được xem “vùng trũng”. Tuy nhiên, nhờ quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh Kon Tum, người Xơ Đăng ở Làng Mới đã dần thoát khỏi tư duy, lối mòn trong sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (424.914 người), trong đó, đồng bào dân tộc Khmer chiếm 30,19%. Nhờ những chính sách đầu tư đặc thù của Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới, diện mạo ở phum sóc vùng đồng bào Khmer từng bước đổi thay.
Tối 31/8, tại Quảng trường hồ Tân An (thị trấn Phước An), UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội sầu riêng lần thứ 2, năm 2024.
Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió yếu trên mực 5000m, từ đêm 29/8 đến sáng 30/8 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa đều khắp, một số nơi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to gây thiệt hại nhà ở, cơ sở hạ tầng, hoa màu của nhân dân; đồng thời một số điểm bị ngập úng gây ách tắc giao thông cục bộ.
Ngày 29/8, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023.
Diện mạo nông thôn Gia Lai đang từng bước “thay da, đổi thịt”. Hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt đã được đầu tư xây dựng, mang nguồn nước mát lành đến với người dân vùng sâu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Ngày 28/8, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ký Quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý sạt lở đê biển Đông, thuộc địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu.