Lãnh đạo tỉnh Kon Tum trao nhà tình nghĩa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn xã Đăk Long.
Hoạt động này gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và ký kết thực hiện phong trào năm 2025.
Phát biểu tại Ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Đức Tuy khẳng định, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, gắn kết tình quân - dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh toàn diện.
Hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân đã thực sự trở thành Ngày hội tạo nên phong trào hành động cách mạng vì chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; xây dựng, thực hiện nhiều chương trình, mô hình giúp người dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, như Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; Mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Bò giống sinh sản giúp người nghèo”, “Trồng sâm dây, lúa nước hai vụ”,… Ngày hội góp phần cùng địa phương giải quyết những khó khăn cho bà con nhân dân; động viên bà con cùng gắn bó bảo vệ biên giới.
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn xã Đăk Long.
Tại Ngày hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ hai căn nhà Đại đoàn kết, 3 con bò giống sinh sản; trao kinh phí Chương trình “Nâng bước em tới trường”, Mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trao hàng chục suất quà cho các hộ nghèo tại xã Đăk Long. Tổng giá trị hỗ trợ trên 421 triệu đồng.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thi ẩm thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết cho bà con nhân dân trên địa bàn biên giới.
Đối với việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch tổ chức “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Các địa phương biên giới của tỉnh Kon Tum gồm các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai đã phối hợp với các Đồn Biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện phong trào; coi trọng phát huy người có uy tín, già làng, trưởng các dòng họ và các hộ dân tích cực, gương mẫu trong việc thực hiện phong trào.
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum trao mô hình sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn xã Đăk Long.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Đức Tuy khẳng định, cùng với các địa bàn biên giới trong tỉnh, thời gian qua cấp ủy, chính quyền xã Đăk Long đã phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn và cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân và Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia sát tình hình thực tế của địa phương. Nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ biên giới của người dân trên địa bàn ngày càng nâng lên rõ rệt.
Từ khi phát động Phong trào vào năm 2015 đến nay, có 66 cá nhân của 10 tập thể trên địa bàn xã Đăk Long ký kết nhận tự quản gần 54 km đường biên giới và 20 cột mốc; 9 tổ tự quản an ninh thôn, làng với 54 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei ra quyết định công nhận; người dân đã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc được 210 đợt...
“Việc thực hiện tốt phong trào đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác đối ngoại và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực biên giới; tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh.
Cùng phát động phong trào năm 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum bày tỏ niềm tin tưởng thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung, khu vực biên giới của tỉnh, trong đó có xã Đăk Long nói riêng tiếp tục đoàn kết, phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Ngày Biên phòng toàn dân và Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Nhân dân xã Đăk Long ký kết thực hiện Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới năm 2025.
Theo Đại tá Lê Minh Chính, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, trong những năm qua, tình hình biên giới, địa bàn tỉnh Kon Tum cơ bản ổn định. Tuy nhiên, nhiều yếu tố tác động đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, địa bàn, hoạt động của các loại tội phạm có những thay đổi, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, buôn bán pháo nổ, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép... Mới đây nhất, ngày 24/2, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 3 kg ma túy đá ngay tại địa bàn xã Đăk Long, huyện Đăk Glei.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đã được phát huy, các tập thể, cá nhân, hộ gia đình thực hiện phong trào đã nắm chắc nội dung, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác cao trong thực hiện nội dung đã đăng ký với phương châm “Mỗi người dân là một cột mốc sống”, có nhiều sáng kiến, giải pháp thực hiện hiệu quả phong trào.
Theo thống kê, trong 10 năm, với sự hỗ trợ của nhân dân trên địa bàn xã Đăk Long, các cơ quan chức năng đã bắt giữ ba đối tượng có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 69 đối tượng với số tiền phạt gần 61,5 triệu đồng; phát hiện 32 vụ mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái với các quy định của Nhà nước và vận chuyển lâm sản trái pháp luật với khối lượng gần 59,5 m3 gỗ; phát hiện và bắt giữ hơn 1.900 lít dầu diesel nhập lậu…