Tuyến đường trung tâm xã được xây dựng khang trang và rực rỡ cờ hoa.
Từ xã nhiều “không”
Nậm Khắt là vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Mù Cang Chải. Toàn xã có 1.186 hộ dân sinh sống tại 8 bản với gần 93% đồng bào dân tộc Mông. Đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.
Ông Thào A Phềnh, Chủ tịch UBND xã Nậm Khắt cho biết, thời điểm bắt tay xây dựng nông thôn mới năm 2011, địa phương gặp không ít khó khăn với xuất phát điểm thấp có nhiều “không”. Toàn xã mới chỉ đạt 1/19 tiêu chí (tiêu chí số 19 về an ninh - quốc phòng, trật tự xã hội theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015). Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về việc xây dựng nông thôn mới, còn lúng túng trong chỉ đạo, tuyên truyền, vận động chưa sâu rộng.
Cùng với đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao chiếm trên 81%; đời sống kinh tế, thu nhập của nhân dân khoảng 6 triệu/người/năm. Hệ thống cơ sở hạ tầng, đường giao thông, chợ, trạm y tế, nhà văn hóa thôn chưa có... Người dân chưa đồng tình ủng hộ và cho rằng, việc xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Do đó, việc huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới còn nhiều hạn chế.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Nậm Khắt.
Với quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới đầu tiên tại huyện Mù Cang Chải, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tích cực vào cuộc; thành lập, bố trí các cơ quan chuyên môn, tổ giúp việc tích cực rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trong việc triển khai các tiêu chí khó. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được triển khai theo hướng “cầm tay chỉ việc” và thực hiện tốt ngày cuối tuần cùng dân.
Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện Mù Cang Chải và xã Nậm Khắt không quản ngại nắng mưa xuống cơ sở, tổ chức giao ban hằng tuần, hằng tháng tại các thôn, bản để nắm bắt nguyện vọng, thắc mắc của người dân và kịp thời giải quyết. Đồng thời, xã còn cụ thể hóa các chủ trương thành đề án, chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; huy động sức dân trong đóng góp ngày công lao động và hiến đất xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng; phát động các phong trào thi đua tuổi trẻ địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới… Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Đến xã nông thôn mới đầu tiên của huyện
Nhân dân xã Nậm Khắt vui mừng khi xã đạt nông thôn mới.
Với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, quá trình xây dựng nông thôn mới tại Nậm Khắt được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và chắc chắn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, nhân dân tích cực tham gia đóng góp ngày công, tiền của, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Sau gần 14 năm, xã Nậm Khắt được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới với kinh phí thực hiện trên 593 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 6 triệu (năm 2010) lên 46,3 triệu (năm 2024). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 81,1% (năm 2010) xuống còn 5,4% (năm 2024)...
Địa phương đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ khoa học thuật và cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi 76 ha diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng hoa hồng và trồng 30 ha rau, củ, quả, nấm các loại, tạo công ăn việc làm ổn định cho 350 - 450 người dân. Xã đã chuyển đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa tập trung với trên 120 mô hình trâu, bò, dê, lợn; thực hiện hiệu quả 2 mô hình nuôi cá tầm, cá hồi tại bản Làng Sang, bản Lả Khắt, tạo thu nhập ổn định từ 200 - 300 triệu đồng/năm. Xã đã kiên cố hóa 34/36,7 km đường trục bản đạt 92,6% và 32 km đường ngõ, xóm đảm bảo thuận tiện cho nhân dân đi lại. Hệ thống thủy lợi được đầu tư, nâng cấp sửa chữa và được kiên cố hóa trên 54%; 100% các hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn…
Đây là những kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính từ huyện Mù Cang Chải nói chung và của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nậm Khắt nói riêng. Ông Thào Nhà Của, người dân xã Nậm Khắt chia sẻ, ông vui mừng khi xã đạt nông thôn mới; mọi người được đi lại thuận tiện, hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản. Ông và dân bản cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp giúp xã vùng cao khởi sắc.
Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Giàng A Câu thông tin, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm dừng và kết thúc. Giai đoạn 2025 - 2030, huyện Mù Cang Chải phấn đấu xây dựng xã Nậm Khắt đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới... Qua đó, góp phần xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch, bản sắc và hạnh phúc; phấn đấu năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn phát biểu tại lễ công bố.
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn khẳng định, đạt chuẩn nông thôn mới cùng với những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội mà xã Nậm Khắt đạt được là kết tinh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân xã Nậm Khắt. Qua đó, đưa huyện Mù Cang Chải ra khỏi danh sách các huyện “trắng” xã nông thôn mới của cả nước.
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đề nghị, xã Nậm Khắt tiếp tục khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, tập trung, quy mô lớn. Xã tiếp tục quan tâm huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng xây dựng nông thôn mới...