Thanh niên Đà Nẵng chung tay xây dựng thành phố môi trường

Sáng 9/9, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt xanh tổ chức Ngày hội “Thanh niên Đà Nẵng sống xanh - hành động nhỏ, thay đổi lớn” năm 2023. Hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng lối sống xanh, bảo vệ môi trường sống của đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân.

Chú thích ảnh
Ký cam kết thành lập các đội thanh niên ứng phó với những tình huống thiên tai, bão lũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Tại ngày hội, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đã thành lập 64 đội hình thanh niên ứng phó với các tình huống thiên tai, bão lũ trên địa bàn thành phố (gồm 1 đội hình cấp thành phố, 7 đội hình cấp quận huyện, 56 đội hình cấp xã, phường). Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động thú vị, bổ ích như: thi “Tài năng âm nhạc thanh niên”; teambuilding chủ đề “Thế hệ xanh-Thông điệp xanh”; thi tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cách phân loại rác thải; thi thiết kế video clip tuyên truyền với chủ đề “Thế hệ xanh-hành động xanh”; tập huấn các nội dung xoay quanh chủ đề “Giảm nhựa ngay thôi, giảm nhựa là do chính tôi” nhằm hướng dẫn cách quản lý và phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

Phát biểu tại ngày hội, ông Lê Công Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường phong phú, thiết thực.

Ngày hội “Thanh niên Đà Nẵng sống xanh-hành động nhỏ, thay đổi lớn” năm 2023 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và hướng tới thay đổi hành vi cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường; thúc đẩy hình thành và nhân rộng lối sống thân thiện với môi trường đến mọi người dân. Đồng thời, Ngày hội cũng góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng-thành phố môi trường” giai đoạn năm 2021-2030, với các mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường và tăng trưởng xanh; tạo sân chơi bổ ích, nâng cao kỹ năng sống, sức khỏe thể chất và tinh thần cho các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Hà Nội: Sớm giải quyết tồn tại trong quản lý đất đai và bảo vệ môi trường
Hà Nội: Sớm giải quyết tồn tại trong quản lý đất đai và bảo vệ môi trường

Với những lĩnh vực rộng, khối lượng công việc lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và sự phát triển của Thủ đô, công tác quản lý tài nguyên và môi trường đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách, đòi hỏi các cấp chính quyền Hà Nội tập trung thời gian, công sức, nguồn lực để sớm giải quyết nhiều tồn tại, hạn chế trong quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, khai thác sử dụng tài nguyên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN