Tăng cường phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng gay gắt

Do nắng nóng gay gắt, kéo dài liên tục, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã nâng cấp độ cảnh báo cháy rừng lên cấp độ cao nhất - cấp 5 và liên tục theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; nghiêm cấm sử dụng lửa để xử lý thực bì tại các địa phương.

Chú thích ảnh
Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) tuyên truyền, nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn phòng cháy khi vào khu vực núi Sơn Trà. 

Chi cục Kiểm lâm thành phố đã thành lập Đội phản ứng nhanh phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn với 38 người, chia làm ba tổ công tác hoạt động trên ba địa bàn trọng điểm: Khu rừng bảo vệ cảnh quan Nam Hải Vân, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà và các khu rừng trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã phối hợp với UBND phường Thọ Quang và các đơn vị chức năng của quận Sơn Trà thường xuyên tuần tra, nhắc nhở nhiều trường hợp đi dã ngoại sử dụng lửa để chế biến thức ăn, hút thuốc lá... ở bán đảo Sơn Trà, kể cả những khu vực ven rừng.

Chú thích ảnh
Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) tăng cường đi tuần tra, giám sát, phòng ngừa nguy cơ cháy rừng trên bán đảo Sơn Trà.

Theo ông Nguyễn Thắng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, dù phải thường xuyên đi tuần trong điều kiện nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, các thành viên tổ cơ động phòng cháy, chữa cháy rừng của Hạt đã liên tục bám sát địa bàn, trực các chốt kiểm soát 24/24 giờ.

“Hiện tại, đơn vị đã được trang bị các phương tiện chữa cháy như máy thổi gió, rựa cán dài... Tuy nhiên, nếu cháy rừng lớn, sẽ rất khó khăn trong công tác dập lửa, chữa cháy. Vì vậy, đơn vị luôn đề cao cảnh giác, tuần tra, túc trực, kịp thời phát hiện nếu xảy ra cháy rừng, nâng cao hiệu quả của công tác phòng cháy” - ông Nguyễn Thắng cho biết.

Chú thích ảnh
Hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, phương tiện phòng cháy chữa cháy rừng được duy trì thường xuyên tại Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng). 

Tại quận Liên Chiểu, số lượng cây khu vực rừng Nam Hải Vân bị đổ, gẫy do gió bão rất nhiều, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng trong mùa khô rất cao. Ông Nguyễn Văn Truyền, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu chia sẻ: Do địa hình rừng đặc dụng Nam Hải Vân có độ dốc cao, khi xảy ra cháy rừng, xe cứu hỏa của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy sẽ khó tiếp cận được hiện trường. Mỗi lần xảy ra cháy rừng, toàn bộ hệ thống chính trị được huy động để tham gia chữa cháy bằng phương pháp thủ công. Vì vậy, việc nâng cao cảnh giác, tăng cường tuần tra kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng cháy rừng là rất quan trọng.

Chú thích ảnh
Các kiểm lâm viên thuộc Hạt Kiểm lâm liên quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) kiểm tra các điểm cấp nước cứu hỏa tại khu vực rừng Nam Hải Vân. 

Theo Hạt trưởng Nguyễn Văn Truyền, ngay từ đầu mùa khô 2021, Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu đã phối hợp với UBND các phường có rừng thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững các phường, quận để kịp thời chỉ huy khi có tình huống xảy ra. Hạt Kiểm lâm đã thành lập các Tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại các phường và lực lượng phản ứng nhanh tại các cơ quan, đơn vị để canh trực, ứng cứu khi xảy ra cháy. Hạt đầu tư thêm nhiều trang thiết bị chữa cháy như: máy thổi, bàn dập lửa, máy cưa, rựa cán dài; đồng thời thường xuyên sửa chữa các đường mòn vào rừng, phát quang các khu vực dễ phát lửa, làm các bảng tuyên truyền bảo vệ rừng, cấm lửa...

Tại huyện Hòa Vang, toàn bộ 8 xã có rừng trên địa bàn huyện đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ; đặc biệt là công tác tuần tra, canh giới lửa rừng và kịp thời phát hiện, ngăn chặn khi mới phát lửa, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hòa Vang Lê Đình Thám cho biết đơn vị đã vận động 100% các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực ven rừng ký cam kết thực hiện tốt các quy định trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng  năm 2021. Các xã đã củng cố 8 tổ xung kích bảo vệ rừng, 42 tổ quần chúng bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng  ở 43 thôn có rừng, gần rừng với hơn 500 người.

Chú thích ảnh
Hạt Kiểm lâm liên quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) thường xuyên tổ chức phát quang, dọn dẹp các khu vực dễ xảy ra cháy rừng. 

Các hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng đã chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng; giám sát, kiểm tra các chủ rừng trong việc chấp hành các quy định; phối hợp với Ban Quản lý các Khu Du lịch sinh thái giám sát, nhắc nhở du khách lưu ý việc an toàn trong sử dụng lửa khi tham quan, du lịch tại rừng...

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Cháy rừng nghiêm trọng ở ven biển Quảng Bình
Cháy rừng nghiêm trọng ở ven biển Quảng Bình

Sáng 3/6, địa bàn thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình xảy ra vụ cháy rừng tràm và rười nghiêm trọng. Khoảng 500 người gồm các lực lượng, đơn vị, địa phương đang nỗ lực, cố gắng dập lửa giữa nắng nóng gay gắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN