Đà Nẵng: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Chiều 20/12, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Thành phố Đà Nẵng hôm nay.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố thời gian tới. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, chỉ thị và tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tiễn của địa phương; hoàn thiện quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng trực thuộc Thành ủy; chọn lọc lĩnh vực thực sự cần thiết để ban hành nghị quyết, chỉ thị đảm bảo nội dung ngắn gọn, dễ làm, dễ thực hiện, sát với yêu cầu thực tiễn.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo HĐND thành phố tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động để tiếp tục phát huy vai trò, hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030. Đồng thời, HĐND thành phố triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số để điều chỉnh thể chế, cấu trúc lại quy trình, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; phát triển mạnh kinh tế số, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới; phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp để hình thành công dân số, xã hội số, phấn đấu đến năm 2030, Đà Nẵng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong phối hợp hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đổi mới phương thức, nội dung giám sát của các cơ quan dân cử, trọng tâm là giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kháng cáo, kháng nghị, giải quyết các vụ án có dấu hiệu oan sai, dư luận xã hội quan tâm; giảm bớt các hoạt động giám sát chồng chéo, hình thức, tạo điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động tư pháp. Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) với việc thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị khác của Trung ương; với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức Đảng; góp phần thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Sau gần 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên cả 5 phương thức. Đảng bộ thành phố đã đổi mới, cải tiến việc ra nghị quyết, chỉ thị theo hướng ngắn gọn, súc tích; chú trọng đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đảng, hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, chú trọng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu lực, hiệu quả từng bước được nâng cao. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được đề cao và thể hiện ngày càng rõ nét...

Thành phố Đà Nẵng là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, có 8 đơn vị hành chính cấp huyện (6 quận và 2 huyện) với 56 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 45 phường, 11 xã) với tổng dân số khoảng trên 1,19 triệu người. Đảng bộ thành phố hiện có 16 Đảng bộ trực thuộc với 533 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 253 đảng bộ cơ sở, 280 chi bộ cơ sở với 60.182 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ thành phố chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy. Kinh tế thành phố có bước phát triển khá, GRDP giai đoạn 2003-2019 tăng bình quân khoảng 10%/năm, riêng hai năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa đạt kế hoạch đề ra. Đà Nẵng từng bước khẳng định vai trò là đô thị lớn, đầu tàu, động lực phát triển, trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có những thuận lợi nhờ Trung ương ban hành nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn phát huy truyền thống đoàn kết, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kế thừa, phát huy hiệu quả những thành tựu đạt được. Thành phố đã kịp thời điều chỉnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, quyết tâm khắc phục những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết những vấn đề có tính cơ bản, bền vững. Đặc biệt, thành phố đã nỗ lực, quyết tâm cao và có nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, ổn định tình hình để sớm khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)
Lần thứ 2 liên tiếp Đà Nẵng được vinh danh thành phố thông minh
Lần thứ 2 liên tiếp Đà Nẵng được vinh danh thành phố thông minh

Ngày 18/12, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ vinh danh và trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN