Đà Nẵng: Tăng tốc thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh

Sau 3 năm thực hiện kế hoạch 203/KH-UBND ngày 25/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, các sở, ngành và địa phương tích cực tuyên truyền, hưởng ứng phát động Tết trồng cây, tổ chức trồng rừng. Kết quả, thành phố đã trồng hơn 1 triệu cây xanh trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng Vũ Thị Bích Hậu cho hay, việc tổ chức trồng cây, trồng rừng thường xuyên được lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức, phù hợp từng cơ quan, đơn vị, địa phương, do vậy lan tỏa sâu rộng đến toàn thể nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với phát triển bền vững về rừng và môi trường rừng. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Để hoàn thành mục tiêu của Đề án, các sở, ngành và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch trồng cây xanh, trồng rừng giai đoạn 2024 - 2025, với 2.133.400 cây; trong đó trồng tập trung 1.263.400 cây, tương ứng 960 ha và trồng cây xanh phân tán 870.000 cây.

Theo báo cáo, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” đến nay, Đà Nẵng trồng được 1.024.311 cây, trong đó có 121.570 cây xanh phân tán và trồng mới 902.741 cây xanh tập trung, tương đương 561,748 ha.

Một số địa phương trồng cây xanh đạt kết quả cao như, huyện Hòa Vang trồng 214.158 cây, quận Cẩm Lệ trồng 8.606 cây, quận Sơn Trà trồng 5.728 cây...

Nhiều sở, ngành tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây xanh: Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức nhiều đợt, trồng được 248.648 cây; Sư đoàn 372 tổ chức trồng cây trong khuôn viên doanh trại với 58.650 cây. Hội Nông dân thành phố trồng được 56.110 cây. Nhiều đơn vị có cách làm hay huy động nguồn vốn thực hiện trồng cây xanh, điển hình như UBND quận Hải Châu, UBND quận Liên Chiểu.

Giống cây được triển khai trồng đa dạng, phong phú tùy địa hình, địa chất. Cụ thể, với cây xanh phân tán và rừng trồng phòng hộ, đặc dụng là các loài cây bản địa, thường xanh (giáng hương, chò đen, sao đen lát hoa, gáo vàng...); với rừng sản xuất chủ yếu trồng các loài cây mọc nhanh, sinh trưởng, phát triển tốt được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô hoặc bằng hóm (keo). Đối với giống cây lâm nghiệp chính thực hiện quản lý giống theo quy định.

Hằng năm, UBND thành phố đều chỉ đạo các đơn vị ra quân Tết trồng cây. Năm 2023, UBND thành phố tổ chức phát động ra quân và cấp phát hơn 238.329 cây xanh. Năm 2024, Đà Nẵng ra quân và cấp phát hơn 176.135 cây xanh để các đơn vị triển khai ra quân trồng cây trên địa bàn thành phố.

Võ Văn Dũng (TTXVN)
Hướng tới mục tiêu trồng một tỷ cây xanh
Hướng tới mục tiêu trồng một tỷ cây xanh

Ngày 15/2 (tức mùng 6 Tết), nhiều địa phương trong các nước đã tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN