Thời tiết khắc nghiệt hoành hành tại nhiều nước

Những hình thái thời tiết khắc nghiệt đang tác động tiêu cực đến đời sống người dân ở nhiều nước trên thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, ngày 18/7, chính phủ nước này đã triển khai chiến dịch mang tên "Tuyết trắng" nhằm hỗ trợ người dân khu vực miền Nam, đặc biệt là vùng Patagonia, đối phó với đợt giá lạnh kỷ lục trong 2 thập kỷ qua khi nhiệt độ xuống đến -25 độ C.

Chiến dịch này được triển khai tại các thành phố, tuyến đường và sân bay ở Patagonia, miền Nam Argentina, nơi đang hứng chịu đợt giá rét chưa từng có khiến tuyết tại nhiều nơi dày tới 1m. Lực lượng quân đội và cảnh sát đã được huy động đến giúp người dân những vùng bị ảnh hưởng như dọn tuyết trên các tuyến đường quốc lộ, giúp đỡ du khách đang bị kẹt tại nhiều điểm dừng xe buýt ở các trung tâm du lịch gần biên giới với Chile, đồng thời cảnh báo người dân không qua lại những tuyến đường bị tuyết bao phủ đề phòng tai nạn.

Nhiều máy dọn tuyết và xe tải chuyên dụng cũng đã được điều động để hỗ trợ người dân vùng bị bão tuyết. Chính quyền Argentina đã thành lập một ủy ban khắc phục khủng hoảng để điều phối các chuyến bay buộc phải hoãn trong những ngày qua do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cho tới nay đã có 2 người thiệt mạng vì giá lạnh.

Tuyết bao phủ dày đặc tại Santiago,Chile ngày 15/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, tại Brazil, một quốc gia có nhiệt độ trung bình ấm áp, 50 thành phố ở miền Nam nước này cũng bị ảnh hưởng đáng kể trong đợt không khí lạnh trên. Chính quyền bang Santa Catarina đã mở nhiều trung tâm tạm trú cho người vô gia cư sau khi nhiệt độ tại nhiều nơi giảm xuống -7độ C.

Tuyết bao phủ dày đặc tại Santiago, Chile ngày 15/7. Ảnh: THX/TTXVN

Tại miền Trung và Nam Chile, nhiệt độ vẫn ở mức dưới 0 độ C. Các chuyên gia dự báo khí tượng cho biết đợt lạnh này là do gió lạnh từ Đại Tây Dương thổi vào đất liền và nhiệt độ sẽ chỉ tăng từ ngày 20/7 tới.

Tại các bang miền Tây nước Mỹ, điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt có nguy cơ gây cháy rộng tại khu vực đồng cỏ mọc rậm rạp sau đợt mưa kỷ lục hồi mùa Đông vừa qua. Giới chức Mỹ ngày 18/7 cho biết đám cháy âm ỉ trong 2 ngày qua đã làm hư hỏng hoặc phá hủy 14 ngôi nhà ở vùng hẻo lánh Đông Bắc bang Nevada, đồng thời buộc nhiều dân cư khu vực Vườn quốc gia Yosemite ở bang California phải sơ tán.

Tại miền Tây quốc gia láng giềng Canada, nơi đang hứng chịu thời tiết nắng nóng cực đoan cùng với tình trạng cháy rừng diễn biến phức tạp, hàng chục nghìn người phải đi sơ tán do hỏa hoạn đã không thể trở về nhà vào ngày 18/7 do các đám cháy lớn lại bùng phát.

Các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ Canada hỗ trợ người dân phải sơ tán do cháy rừng ở British Columbia ngày 18/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo giới chức Canada, tại tỉnh British Columbia, nơi ngọn lửa đã thiêu trụi hơn 327.000 ha rừng và đất bỏ hoang, vẫn còn 155 đám cháy lớn nhỏ. Mặc dù một số ít người đã có thể trở về nhà nhưng 46.000 người vẫn phải sơ tán. Những gia đình nào đã được trở về nhà sẽ được Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ 475 USD.

Cùng ngày, giới chức Ấn Độ cho biết thêm ít nhất 7 người chết trong trận lũ lụt đang càn quét bang Gujarat, đưa tổng số người thiệt mạng trên cả nước lên 83 người. Bang Gujarat, miền Tây và bang Assam, miền Đông Bắc Ấn Độ là 2 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại nước này. Chính phủ Ấn Độ đã hối thúc quân đội hỗ trợ công tác cứu nạn và cứu hộ tại các vùng lũ lụt.

TTXVN/Tin Tức
Lính Nga diễn tập chiến đấu trong thời tiết khắc nghiệt
Lính Nga diễn tập chiến đấu trong thời tiết khắc nghiệt

Bộ phận báo chí Quân khu miền Đông của Nga (EMD) ngày 13/7 thông báo quân khu này đã tổ chức hoạt động diễn tập quy mô lớn tại vùng Viễn Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN