Người bán bỏng ngô tự chế tạo máy bay khiến Không quân Pakistan phải để mắt

Một người bán bỏng ngô Pakistan đã tự tay chế tạo máy bay bằng động cơ lấy từ máy cắt đường, cánh bằng bao tải, bánh “mượn” xe kéo. Không quân Pakistan đã để mắt và khen ngợi chiếc máy bay có một không hai này.

Chú thích ảnh
Chiếc máy bay do người bán bỏng ngô tự chế tạo. Ảnh: AFP

Câu chuyện về người bán bỏng ngô Muhammad Fayyaz (32 tuổi) đã tạo cảm hứng cho rất nhiều người dân Pakistan, quốc gia nơi có hàng triệu người như anh, gặp khó khăn trong tiếp cận với giáo dục.

Fayyaz khẳng định chiếc máy bay của anh có thể cất cánh. Fayyaz còn nói rằng Không quân Pakistan đã cử đại diện tới gặp gỡ anh nhiều lần và tặng bằng khen ghi nhận thành quả sáng tạo của anh.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 7/5 cho biết hiện nay còn có làn sóng du khách đến chiêm ngưỡng chiếc máy bay của Fayyaz đặt tại sân nhà người bán bỏng ngô này ở làng Tabur, tỉnh Punjab.

Chú thích ảnh
Chiếc máy bay đặt trong sân nhà Fayyaz. Ảnh: AFP

 

Chú thích ảnh
Fayyaz đã dành 2 năm để tạo phương tiện bay này. Ảnh: AFP

 

Chú thích ảnh
Fayyaz đã tận dụng các bộ phận có thể kiếm được để tạo máy bay. Ảnh: AFP

 

Chú thích ảnh
Phần cánh khá rộng của chiếc máy bay. Ảnh: AFP

Fayyaz chia sẻ từ nhỏ anh mơ ước được gia nhập không quân nhưng do cha qua đời từ sớm, anh buộc phải nghỉ học từ năm lớp 8 và đi làm việc để phụ giúp mẹ nuôi 5 em nhỏ.

Khi trưởng thành, giấc mơ của Fayyaz không hề tan biến. Fayyaz làm 2 công việc một lúc, ban ngày anh đi bán bỏng ngô, đến tối làm thêm công việc bảo vệ để tiết kiệm từng đồng rupee. Bên cạnh đó, Fayyaz còn theo dõi chương trình “Điều tra tai nạn hàng không” của kênh National Geographic để thu thập thông tin, rút kinh nghiệm về kỹ thuật.

Sau đó Fayyaz bán đất của gia đình, vay 50.000 rupee (khoảng 80 triệu đồng) từ một tổ chức phi chính phủ để lấy kinh phí chế tạo máy bay.

Đến tháng 2 năm nay, sau 2 năm kiên trì, Fayyaz đã hoàn thiện chiếc máy bay do anh tự đóng và bắt tay vào thử nghiệm.

Theo Fayyaz, trong thử nghiệm đầu tiên, chiếc máy bay đạt độ cao 0,76 m so với mặt đất và di chuyển được quãng đường dài 3km. AFP cho biết hãng thông tấn này chưa thể kiểm chứng được chính xác tuyên bố của anh Fayyaz.

Hà Linh/Báo Tin tức
Ẩn ý chính sách 'miệng hố chiến tranh' của Mỹ trong đàm phán thương mại với Trung Quốc
Ẩn ý chính sách 'miệng hố chiến tranh' của Mỹ trong đàm phán thương mại với Trung Quốc

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có động thái gây căng thẳng khi bất ngờ tuyên bố sẽ tiếp tục tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc, nhưng giới phân tích cho rằng đây chỉ là chiến thuật gây sức ép của Washington và đàm phán thương mại Trung-Mỹ chưa bị rơi vào cảnh “vô phương cứu chữa”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN