Dân số Nhật Bản giảm mạnh nhất trong nửa thế kỷ qua

Đầu năm nay, dân số Nhật Bản, không bao gồm người nước ngoài đang sinh sống tại đây, đã giảm mức mạnh nhất kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê để so sánh vào năm 1968.

Điều này cho thấy thách thức về nhân khẩu học đối với tăng trưởng kinh tế tại xứ sở Phù Tang là không hề nhỏ.

Người dân Nhật Bản dạo bộ trên một đường phố ở Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu được Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 5/7, tính đến ngày 1/1 vừa qua, dân số Nhật Bản đã giảm mức kỷ lục là 308.084 người so với một năm trước đó xuống còn 125.583.658 người, đánh dấu năm thứ 8 giảm liên tiếp. Số trẻ em được sinh ra đã giảm 2,9% so với một năm trước xuống còn 981.202 trẻ, mức thấp nhất kể từ khi có số liệu để tham chiếu vào năm 1974.

Những người 65 tuổi hoặc lớn tuổi hơn chiếm 27,2% tổng dân số - tỷ lệ cao nhất được ghi nhận, trong khi số người dưới 14 tuổi giảm ở mức kỷ lục là 12,7%. Số người nước ngoài đăng ký cư trú tại Nhật Bản đã tăng 6,9% so với một năm trước đó lên 2.323.428 người.

Nhật Bản từ lâu đã do dự trong việc mở cửa đối với người nhập cư. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Chính phủ Nhật Bản đã tăng cường nỗ lực nhằm thu hút sinh viên và các lao động tay nghề cao từ nước ngoài.

Theo số liệu mới nhất, dân số Nhật Bản nói chung, bao gồm cả người nước ngoài, đã giảm 0,1% so với năm ngoái xuống còn 127.907.086 người.

TTXVN/Tin Tức
Dân số thế giới chính thức vượt ngưỡng 7,5 tỷ người
Dân số thế giới chính thức vượt ngưỡng 7,5 tỷ người

Theo như thông số từ "Đồng hồ Dân số Thế giới”, dân số thế giới đã vượt ngưỡng 7,5 tỷ người và với tốc độ này, con số này sẽ đạt mức 8 tỷ người vào năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN