Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục trong năm 2012

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo (Nhật Bản), Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 31/12 ước tính dân số nước này đã giảm mạnh trong năm 2012, với mức giảm kỷ lục 212.000 người.


Dân số ở Nhật ngày càng già đi. (Ảnh: Theo AP)



Căn cứ kết quả điều tra dân số, Bộ này cho biết số trẻ ra đời năm 2012 ở mức thấp kỷ lục (1.033.000 trẻ), giảm 18.000 trẻ so với năm trước. Trong khi đó, số người chết trong năm 2012 là 1.245.000 người.

Như vậy, mức giảm tự nhiên của dân số trong năm 2012 là 212.000 người, cao hơn số liệu năm 2011, thời điểm đánh dấu lần đầu tiên mức giảm vượt ngưỡng 200.000 người. Năm 2012 cũng là năm thứ 10 liên tiếp số người chết ở Nhật Bản vượt mức 1 triệu người.

Viện nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội (NIPSSR) mới đây dự báo dân số Nhật Bản đến năm 2060 đạt 86.740.000 người. Theo nhận định của giới chuyên gia, dân số Nhật Bản tiếp tục giảm nhanh hơn trong khi tỷ lệ dân số trẻ giảm.

Dân số Nhật Bản đã giảm từ năm 2005, mặc dù đã có dấu hiệu tăng nhẹ vào năm 2006 song số tử đã vượt số sinh vào năm 2007 và kể từ đó dân số tiếp tục giảm hàng năm.

Bốn nguyên nhân hàng đâu gây tử vong ở Nhật Bản là các bệnh ung thư, tim mạch, viêm phổi và tai biến mạch máu não, chiếm tới 60% các ca tử vong ở nước này.


TTXVN/Tin tức

25% người Nhật độ tuổi 20 từng có ý định tự tử
25% người Nhật độ tuổi 20 từng có ý định tự tử

Theo kết quả thăm dò dư luận của chính phủ Nhật Bản, cứ 4 người Nhật trưởng thành thì có 1 người từng nghĩ đến tự tử, trong đó những người trẻ tuổi thường nghĩ đến ý định này nhiều hơn những người ở độ tuổi khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN