Nhiều người Nhật tìm đến cái chết sau động đất

Theo một điều tra của chính phủ Nhật Bản công bố ngày 9/3, số người tự tử ở nước này đã tăng mạnh sau khi xảy ra thảm họa kép động đất, sóng thần ngày 11/3/2011.

Người dân cầu nguyện cho nạn nhân động đất, sóng thần tại một nghĩa trang ở thành phố Natori, tỉnh Miyagi ngày 8/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Văn phòng Nội các Nhật Bản và Cơ quan cảnh sát quốc gia cho biết, có 30.651 người tự tử trong năm 2011. Chỉ riêng tháng 5/2011, 3.375 người đã tự kết liễu đời mình, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2010.

Một quan chức Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, có thể nói rằng nguyên nhân tỷ lệ tự tử tăng 20% trong 1 tháng một phần là do tâm lý lo lắng mà xã hội Nhật Bản cảm nhận sau thảm họa.

Trận động đất, sóng thần năm ngoái đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Nhật Bản, khiến một loạt công ty bị phá sản.

Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Nhật Bản là một trong những nước có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới.


Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN