Bắc Kinh mở làn đường dành riêng cho xe đạp để giảm tắc đường

Nhằm giảm ách tắc giao thông và rút ngắn thời gian di chuyển của người dân, chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, đã mở một làn đường dành riêng cho xe đạp.

Chú thích ảnh
Làn đường dành riêng cho xe đạp tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc. Ảnh: Standard.co.uk

Đây là làn đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên ở một trong những thành phố đông dân nhất thế giới.

Trong thông báo ngày 29/5, Ủy ban Giao thông thành phố Bắc Kinh cho biết làn đường dành cho xe đạp dài 6,5 km, trong đó có 2,7 km là cầu vượt, sẽ chính thức khai trương vào ngày 31/5 tới. Làn đường này sẽ giúp rút ngắn thời gian đi lại giữa khu vực đông dân cư Hồi Long Quan và Thượng Địa - nơi tập trung một lượng lớn công ty công nghệ, từ 40 phút xuống còn khoảng 26 phút. Trung bình mỗi ngày có 11.600 lượt người đi lại giữa hai khu vực này để tới công sở.

Theo ủy ban trên, làn đường này sẽ chỉ phục vụ xe đạp thô sơ, đồng nghĩa người đi bộ, ô tô và xe đạp điện đều bị cấm. Người đi xe đạp sẽ phải đi về bên phải làn đường, phải dắt bộ nếu xe bị hỏng và chỉ được ra khỏi làn đường ở lối ra gần nhất. Việc đỗ xe trên đường và đi ngược chiều cũng sẽ bị cấm.

Ngoài ra, tốc độ tối đa được phép là 15 km/h. Trong trường hợp chở hàng, món hàng đó không được cao quá 1,5 mét so với mặt đất và phải có kích thước dưới 15x30 cm. Bất kỳ trường hợp vi phạm nào cũng sẽ bị xử phạt theo luật định.

Thùy An (TTXVN)
‘Tắc đường’ trên đỉnh Everest, nhiều người leo núi bỏ mạng
‘Tắc đường’ trên đỉnh Everest, nhiều người leo núi bỏ mạng

Tình trạng “tắc đường” khi hàng trăm nhà leo núi xếp thành hàng dài chờ chinh phục đỉnh Everest đã đẩy nhiều người vào tình thế nguy hiểm, thậm chí bỏ mạng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN