Kỷ luật bốn cán bộ xã dùng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả

Sáng 4/10, ông Nguyễn Trọng Thụ, Trưởng phòng Nội vụ huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, UBND huyện vừa có quyết định xử lý kỷ luật đối với bốn cán bộ xã Cẩm Dương liên quan đến việc sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả.

Cụ thể, UBND huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định cách chức chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Dương đối với ông Đặng Trọng Thạch; cho thôi việc Trưởng Công an xã Cẩm Dương đối với ông Chu Trọng Hòa; cảnh cáo ông Phan Ngọc Dưỡng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, và cho thôi việc đối với bà Chu Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Dương vì hành vi sử dụng bằng cấp không hợp pháp...

Về mặt kỷ luật Đảng, trước đó, các ông Đặng Trọng Thạch, Phan Ngọc Dưỡng và Chu Trọng Hòa đã bị cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã Cẩm Dương.

Được biết, từ cuối năm 2018, tại xã Cẩm Dương nổi lên dư luận về việc bốn cán bộ của xã chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả để thăng tiến trong quá trình công tác.  

Qua rà soát, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên xác định bốn cán bộ xã Cẩm Dương gồm: Bà Chu Thị Hiền (sinh năm 1978), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; ông Đặng Trọng Thạch (sinh năm 1968), Phó Chủ tịch UBND xã; ông Chu Trọng Hòa (sinh năm 1965), Trưởng Công an xã, và ông Phan Ngọc Dưỡng (sinh năm 1963), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, đã sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả khi kê khai lý lịch, lập hồ sơ đi học, để được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ cùng các chức vụ chủ chốt trong xã.

TTXVN/Báo Tin tức
Bằng giả, nỗi đau thật!
Bằng giả, nỗi đau thật!

Tại sao nhiều năm trời ĐH Đông Đô đào tạo văn bằng 2, những tấm bằng của ĐH Đông Đô ngang nhiên được sử dụng cho các mục đích khác nhau; mà không ai phát hiện, xử lý?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN