Đồng Nai: Cách tất cả các chức vụ trong Đảng một trưởng phòng sử dụng bằng giả

Ban Chấp hành Huyện ủy huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) vừa tổ chức hội nghị thông qua hình thức kỷ luật đối với ông Đoàn Văn Nhuần, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom vì sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp.

Ban Chấp hành Huyện ủy Trảng Bom đã bỏ phiếu thống nhất hình thức xử lý kỷ luật ông Đoàn Văn Nhuần bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Theo kết quả xác minh, ông Nhuần đã sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông không hợp pháp để lập hồ sơ tuyển sinh vào học Trung học chuyên nghiệp, sau đó dùng bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp để học chuyên môn nghiệp vụ cao hơn và kê khai trong hồ sơ lý lịch cán bộ, Đảng viên để được tuyển dụng công chức.

Hiện Ban Thường vụ Huyện ủy Trảng Bom đã yêu cầu UBND huyện thực hiện các quy trình để xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Đoàn Văn Nhuần.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Không ủng hộ phục hồi bằng cử nhân cho thẩm phán dùng bằng giả
Không ủng hộ phục hồi bằng cử nhân cho thẩm phán dùng bằng giả

Trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 23/10, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định ông hoàn toàn ủng hộ Trường Đại học Luật Hà Nội trong việc không phục hồi bằng Cử nhân Luật đã thu hồi trước đó của bà Nguyễn Thị Nga, nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên vì sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 giả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN