Sáng 11/9, các đại biểu đã có mặt để chuẩn bị tham gia phiên chính thức trong sự kiện Đối thoại hữu nghị TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 tại phường Vũng Tàu.
Đối thoại Hữu nghị TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 có chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, diễn ra từ ngày 10 đến 12/9. Sự kiện thu hút gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có 35 đoàn đại biểu đến từ các địa phương, tổ chức và đối tác thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương.
Các đại biểu và khách mời cùng xem biểu diễn nghệ thuật pha trà của Việt Nam trước khi tham gia sự kiện.
Tham dự sự kiện còn có đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, tỉnh Tây Ninh; các cơ quan lãnh sự nước ngoài, chuyên gia kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, sự hiện diện của đông đảo địa phương và đối tác quốc tế thể hiện tinh thần hữu nghị, tin cậy và mong muốn cùng hợp tác phát triển. Trong bối cảnh các đô thị đang đối diện nhiều yêu cầu mới về tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu, hợp tác cấp địa phương ngày càng giữ vai trò quan trọng.
Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc sự kiện.
Theo đó, TP Hồ Chí Minh mong muốn các mối quan hệ hữu nghị không chỉ dừng lại ở hoạt động gặp gỡ, trao đổi mà cần được chuyển hóa thành những chương trình, dự án cụ thể. Thành phố sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và phối hợp với các địa phương quốc tế trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, cảng biển, logistics, giáo dục và đào tạo.
“TP Hồ Chí Minh mong muốn cùng các địa phương xây dựng những mô hình hợp tác thiết thực, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của từng bên. Hiệu quả của hoạt động đối ngoại địa phương cần được thể hiện bằng những kết quả cụ thể, đóng góp trực tiếp cho đời sống người dân và sự phát triển bền vững của mỗi địa phương”, ông Nguyễn Lộc Hà cho biết thêm.
Đại diện các nước tham gia sự kiện.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long cho biết, Đối thoại Hữu nghị TP Hồ Chí Minh là một sáng kiến có ý nghĩa trong việc đưa hoạt động đối ngoại địa phương đi vào chiều sâu. Việc quy tụ lãnh đạo nhiều địa phương, chuyên gia và doanh nghiệp tạo điều kiện để các bên trao đổi kinh nghiệm, xác định nhu cầu và hình thành những hướng hợp tác mới.
Theo đó, đối ngoại địa phương là một bộ phận quan trọng trong tổng thể hoạt động đối ngoại quốc gia. Mỗi địa phương với lợi thế riêng có thể tham gia tích cực vào quá trình hội nhập quốc tế, thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
“Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các địa phương mở rộng mạng lưới đối tác, kết nối với những trung tâm kinh tế, khoa học và công nghệ trên thế giới. Điều quan trọng là sau mỗi hoạt động đối ngoại phải xác định được chương trình hành động, đầu mối triển khai và kết quả cụ thể”, ông Nguyễn Hoàng Long cho biết thêm.
Đại diện các nước chia sẻ nhiều thông tin về sự hợp tác hữu nghị giữa TP Hồ Chí Minh với các nước trong thời gian qua.
Theo ban tổ chức Đối thoại hữu nghị TP Hồ Chí Minh, mở đầu ngày làm việc chính thức là sự kiện Hội nghị Thị trưởng với nội dung tập trung trao đổi về vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong triển khai đường lối đối ngoại quốc gia, đồng thời tìm kiếm những mô hình hợp tác có khả năng áp dụng vào thực tiễn. Hội nghị sẽ lắng nghe 11 bài tham luận của lãnh đạo các địa phương quốc tế cùng các phát biểu ghi hình của lãnh đạo Vùng đô thị Liverpool của Anh, thành phố Leipzig của Đức, tỉnh Aichi của Nhật Bản và thành phố San Francisco của Hoa Kỳ.
Các địa phương của Lào và Campuchia nhấn mạnh việc tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác về phát triển hạ tầng, nông nghiệp, thương mại biên giới, du lịch và giao lưu nhân dân. Đại diện các địa phương của Cuba đề xuất tăng cường hợp tác trong y tế, công nghệ sinh học và nông nghiệp. Trong khi đó, đại diện Tokyo của Nhật Bản, Palmerston North của New Zealand, Košice của Slovakia và tỉnh Rostov của Nga chia sẻ nhiều kinh nghiệm về quản trị đô thị hiện đại, chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển giáo dục, khoa học công nghệ, đầu tư và thương mại.
Khu vực không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm quà tặng du lịch đặc trưng của TP Hồ Chí Minh.
Bên cạnh phiên Hội nghị Thị trưởng, chương trình ngày 11/9 còn có hai phiên thảo luận chuyên đề về hợp tác phát triển đổi mới sáng tạo và thúc đẩy hợp tác cảng biển - logistics. Các đại biểu sẽ tập trung trao đổi về hệ sinh thái sáng tạo mở, cơ chế thử nghiệm, liên kết viện trường với doanh nghiệp; đồng thời thảo luận giải pháp phát triển logistics xanh, chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng kết nối liên vùng.
Các gian hàng giới thiệu các món ăn của Việt Nam được giới thiệu đến bạn bè quốc tế khi tham sự kiện.
Theo UBND TP Hồ Chí Minh, đến nay, Thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 88 địa phương nước ngoài và gần 20 tổ chức, đối tác quốc tế. Đây được xem là nền tảng để Thành phố tiếp tục mở rộng liên kết, huy động nguồn lực quốc tế và khẳng định vai trò năng động trong công tác đối ngoại địa phương.