Quảng Nam: Tiếp tục sắp xếp lại chỗ ở cho người dân miền núi

Tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục thực hiện quy hoạch, sắp xếp lại các điểm dân cư, vùng phân bố dân cư thưa thớt, thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt và nguy cơ sạt lở núi về các khu tái định cư ổn định lâu dài.

Chú thích ảnh
Hàng chục khu định cư mới được sắp xếp, ổn định cuộc sống cho đồng bào miền núi huyện Nam Trà My. Ảnh: baoquangnam.vn

Nguyên tắc xuyên suốt trong thực hiện tái định cư là nơi ở mới phải thật sự ổn định, tránh xa khu vực có khả năng bị ảnh hưởng của sạt lở núi, lũ quét và phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào gắn với xây dựng nông thôn mới.
 
Từ năm 2022 đến 2023, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn 9 huyện miền núi của tỉnh. Theo đó, các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Tiên Phước, Hiệp Đức và Nông Sơn có thêm gần 2.400 hộ  ở những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai được sắp xếp tại những khu tái định cư tập trung, tái định cư xen ghép phù hợp với phong tục, tập quán của người dân địa phương.
 
Giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh hỗ trợ gần 5.500 hộ dân vùng đặc biệt khó khăn, vùng lũ quét, triều cường, sạt lở ven sông, ven biển được tái định cư, ổn định cuộc sống lâu dài.
 
Tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho việc sắp xếp, ổn định dân cư tại vùng xung yếu, khu vực miền núi Quảng Nam từ nay đến năm 2025 trên 968 tỷ đồng.
 
Theo đó, cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, lắp đặt nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, điện thắp sáng, hỗ trợ chi phí khai hoang, cải tạo đất sản xuất, hỗ trợ đất tái định cư tối thiểu cho mỗi hộ 200 m2. Mỗi hộ trong diện tái định cư được hỗ trợ 40 triệu đồng cùng với nguồn vốn tự có của từng gia đình, vật liệu tại chỗ để làm nhà mới, ổn định cuộc sống và sản xuất lâu dài, bền vững.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Khám bệnh miễn phí cho người dân miền núi khó khăn
Khám bệnh miễn phí cho người dân miền núi khó khăn

Ngày 18/4, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2021 tại huyện miền núi Vân Canh (Bình Định).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN