TP Hồ Chí Minh: Chăm lo chu đáo cho hơn 16.800 lượt đồng bào dân tộc thiểu số

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hồ Chí Minh, trong 6 tháng qua, TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 16.800 lượt người được hỗ trợ, tổng kinh phí trên 12,7 tỷ đồng. Các hoạt động được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Chú thích ảnh
Ông Tăng Phước Lộc, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hồ Chí Minh, trả lời báo chí chiều 25/6. 

Chiều 25/6, ông Tăng Phước Lộc, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động tham mưu ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; đồng thời tổ chức thực hiện nhiều chính sách dành cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Sở đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo với tổng kinh phí 398 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Thành phố cũng đã trao quà Tết cho 1.228 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số với mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng/người, tổng kinh phí hơn 3,07 tỷ đồng.

Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, trong 6 tháng qua, toàn thành phố đã chăm lo cho 16.867 lượt đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí hơn 12,74 tỷ đồng. Trong đó, công tác chăm lo Tết Nguyên đán được thực hiện đối với 7.798 lượt người, kinh phí hơn 5,07 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thành phố đã tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2026 cho 1.509 lượt đồng bào dân tộc Khmer, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer và các vị sư với tổng kinh phí hơn 1,09 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh thực hiện chăm lo khá tốt cho đồng bào, chức sắc tôn giáo trong thời gian qua.

Cùng với đó, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai cho 894 lượt người, kinh phí hơn 2,13 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ chi phí học tập dành cho học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số cũng được thực hiện cho 1.979 trường hợp, với tổng kinh phí gần 1,48 tỷ đồng.

Đối với công tác an sinh xã hội, Thành phố đã hỗ trợ 35 hộ nghèo, 473 hộ cận nghèo và 3.897 lượt hộ có hoàn cảnh khó khăn là người dân tộc thiểu số với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hồ Chí Minh, các hoạt động chăm lo trong thời gian qua được triển khai kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền Thành phố đối với đồng bào các dân tộc. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện, người dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Sắp tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển của Thành phố theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chú thích ảnh
Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao TP Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp chiều 25/6.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng đánh giá công tác chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong thời gian tới, các sở, ngành và địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách dân tộc, đồng thời quan tâm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với người dân, tạo sự đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết - Quốc Bảo/Báo Tin tức và Dân tộc
Lấy nhân dân, trong đó có đồng bào tôn giáo là trung tâm, chủ thể, mục tiêu của đổi mới
Lấy nhân dân, trong đó có đồng bào tôn giáo là trung tâm, chủ thể, mục tiêu của đổi mới

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa có kết luận về việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN