Tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định

Ngày 29/5, tại Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, đoàn công tác của thành phố do bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi đến thăm, chúc mừng Lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch năm 2026 các vị chức sắc, chức việc, Tăng ni và đồng bào Phật tử thành phố nhân Đại lễ Phật đản năm 2026.
Chú thích ảnh
Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, phát biểu.

Phát biểu tại buổi đến thăm, bà Hồ Thị Cẩm Đào bày tỏ sự ghi nhận và trân trọng những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, của quý chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương; tích cực vận động tín đồ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động; chung tay chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nhà đại đoàn kết, bếp ăn từ thiện, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó học tốt… góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình trong cộng đồng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn và tin tưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cùng quý chư tôn đức tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Tăng Ni kế thừa; vận động đồng bào Phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội thiết thực, bền vững; tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công cuộc xây dựng thành phố ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thành phố Cần Thơ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật và Hiến chương Giáo hội; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân; tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ gửi lời chúc tốt đẹp đến các chư tôn đức giáo phẩm, chức sắc, chức việc, Tăng Ni, Phật tử đón một mùa Phật đản trong niềm hoan hỷ, đoàn kết và hạnh phúc. Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy cùng các sở, ban, ngành thành phố và phường Ninh Kiều tặng quà các vị Hòa thượng, chức sắc, chức việc và Tăng ni thành phố.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng quà cho các vị Hòa thượng, chức sắc, chức việc, tăng ni thành phố Cần Thơ.

Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Cố vấn Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố, Trụ trì chùa Pôthisomrôm, phường Ô Môn cho biết, tinh thần phật giáo Việt Nam luôn đồng hành và gắn chặt với dân tộc Việt Nam, chia ngọt xẻ bùi với Chính phủ từ thời chiến tranh ác liệt đến giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay. Sau khi sáp nhập, Cần Thơ có số lượng phật giáo rất đông. Toàn thành phố có 447 chùa, hơn 3.000 tăng ni và hơn 1 triệu phật tử. Đây là năm đầu tiên thành phố tổ chức Đại lễ Phật đản sau sáp nhập…

Hòa thượng Đào Như ghi nhận những lời chúc tốt đẹp nhất của lãnh đạo thành phố dành cho các chức sắc, chức việc và bà con Phật tử trong dịp Đại lễ Phật đản năm 2026; đồng thời mong muốn những lời chúc tốt đẹp đó sẽ đi vào đời sống thực tế trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, khoan dung, độ lượng của phật giáo và tình thương đối với mọi người, sự hòa bình, an lành đối với tất cả chúng sinh.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.