Kiểm tra giấy tờ xe trên ứng dụng VNeID: Thuận lợi nhưng nhiều người chưa tích hợp

Qua thực tế 5 ngày triển khai Thông tư 28 cho thấy, số lái xe tích hợp giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe lên tài khoản hiện VNeID chưa nhiều.

Chú thích ảnh
VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Theo Thông tư 28/2024/TT-BCA, việc kiểm tra thông tin được cập nhật trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ. Khi thông tin của các giấy tờ đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, trong cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thông qua thông tin trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên VNeID, cơ sở dữ liệu. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Đại úy Phùng Tuấn Anh, Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội cho biết, trong quá trình xử lý có thể phát hiện ngay được hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả. Qua tra cứu, Cảnh sát giao thông nắm rõ ngay giấy phép lái xe được sát hạch tại đâu, có đúng cơ quan chức năng cấp hay không. Lực lượng chức năng thuận lợi khi rút ngắn được thời gian xử lý, các lỗi vi phạm cũng được xử lý triệt để. Còn với người dân, việc kiểm tra, xử lý các lỗi vi phạm thông qua ứng dụng VNeID cũng nhanh chóng, thuận lợi hơn khi không phải mang theo và xuất trình giấy tờ, chỉ mở điện thoại ra là đã đầy đủ.

Chiều 5/7, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) tiến hành kiểm soát phương tiện tại khu vực trạm thu phí Cao Bồ (Ý Yên, Nam Định).

Bị xử lý vì lỗi vi phạm để hàng hóa trong khoang chở hành khách, lái xe B.Đ.D (sinh năm 1979, quê Thanh Hóa) của nhà xe Tiến Phương bị tạm giữ giấy phép lái xe 10 ngày. Nhiều loại giấy tờ đã được tài xế D tích hợp lên ứng dụng VNeID.

Lái xe D chia sẻ, việc tích hợp giấy tờ lên tài khoản VNeID giúp hạn chế việc mất mát, hư hỏng khi phải mang theo nhiều giấy tờ bản cứng. Việc tạm giữ bằng lái theo phương thức mới được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện.

Lái xe này cũng cho biết đã ý thức được hành vi của mình và rút kinh nghiệm không tái phạm.

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, đơn vị đã quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ về việc tích hợp giấy phép lái xe trên môi trường điện tử, để tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả.

Đề cập đến lợi ích của việc tích hợp giấy phép lái xe trên VNeID, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng cho hay, người tham gia giao thông sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí, công sức. Nếu như trước đây, người dân phải mang theo đầy đủ giấy tờ, thì nay, với việc tích hợp các giấy tờ trên môi trường điện tử, người dân chỉ cần xuất trình cho Cảnh sát giao thông các giấy tờ đã tích hợp trên tài khoản VNeID của mình.

Nếu có vi phạm, Cảnh sát giao thông sẽ thực hiện tước giấy phép lái xe trên môi trường điện tử, người dân đóng tiền xử phạt vi phạm hành chính qua mạng và không phải đi lại bất cập như trước đây.

Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, sẽ chống được tình trạng làm giả giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và tăng cường công tác quản lý Nhà nước, phòng, chống tội phạm, đồng bộ hóa công tác chuyển đổi số của quốc gia.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, khi đã bị tước giấy phép lái xe trên môi trường điện tử mà lái xe vẫn tiếp tục vi phạm ở một vị trí khác, lực lượng chức năng sẽ phát hiện ngay những trường hợp đó đã bị xử lý ở đâu và bị tước hay tạm giữ giấy tờ như thế nào.

“Tất cả được thể hiện hết trên tài khoản VNeID của lái xe. Trong biên bản xử lý vi phạm sẽ ghi là đã bị tước bằng trên môi trường điện tử của VNeID. Quy trình này rất nhanh gọn và tạo điều kiện cho người dân”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng nói.

Ông cho biết, thời gian bị tước giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID. Người dân có thể đóng phạt trên môi trường điện tử. Khi hết thời hiệu tước giấy tờ, người dân không phải đến nơi xử lý để xin lại giấy tờ mà dữ liệu sẽ tự động cập nhật. Ngoài ra, việc kiểm tra giấy tờ xe trên môi trường điện tử cũng mang lại thuận lợi cho lực lượng chức năng.

Qua thực tế 5 ngày triển khai Thông tư 28 cho thấy, cả lực lượng Cảnh sát giao thông và người tham gia giao thông đều có chung nhìn nhận việc xử phạt vi phạm hành chính qua môi trường điện tử đối với người tham gia giao thông rất nhanh gọn, thuận tiện. Tuy nhiên, số lái xe tích hợp giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe lên tài khoản hiện VNeID chưa nhiều. Trong ba ngày đầu triển khai, Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội mới chỉ tước giấy phép lái xe trên môi trường điện tử của 29 người.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng khuyến cáo các lái xe nên sử dụng điện thoại thông minh, tải ứng dụng VNeID để sử dụng cho thuận tiện, tránh phải mang theo nhiều giấy tờ như trước.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Ngày đầu Công an TP Hà Nội xử phạt bằng lái trên App VNeID
Ngày đầu Công an TP Hà Nội xử phạt bằng lái trên App VNeID

Ngày 1/7, cùng với lực lượng Công an cả nước, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT - Công an TP Hà Nội) triển khai xử phạt vi phạm giao thông tích hợp trên VNeID.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN