WORLD CUP 2022: Cuộc đua 'tam mã' giữa Mbappe, Messi và Giroud

World Cup 2022 chuẩn bị bước vào vòng Bán kết và cuộc đua "Vua phá lưới" diễn ra đầy kịch tính khi 3 ứng viên sáng giá nhất là Mbappe (đội tuyển Pháp), Messi (Argentina) và Giroud (Pháp) cạnh tranh nhau quyết liệt.

Chú thích ảnh
Niềm vui của tiền đạo Kylian Mbappe khi cánh cửa vào bán kết World Cup 2022 rộng mở với tuyển Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính tới hết vòng Tứ kết, Kylian Mbappe đang dẫn đầu danh sách săn bàn với 5 pha lập công, trong khi hai người xếp ngay sau là Messi và Giroud đều đã ghi được 4 bàn. Trên thực tế, cuộc đua giành "Chiếc giày Vàng" World Cup 2022 chỉ diễn ra giữa 3 cầu thủ này, bởi những người kế tiếp như Bukayo Saka (3 bàn), Rashford (3), Gakpo (3), Enner Valencia (3), Morata (3), Richarlison (3), Goncalo Ramos (3) đều đã hết cơ hội nâng cao số bàn thắng khi đội bóng của họ đã bị loại.

Tuy nhiên, trong số Mbappe, Giroud và Messi, ai là người có tiềm năng nhất?

Mbappe đang có lợi thế nhất định vì anh ghi bàn nhiều hơn Messi và Giroud (cùng hơn 1 bàn). Tuy nhiên, không ai dám chắc lợi thế này có đủ giúp Mbappe tạo khác biệt cuối cùng trước Messi và Giroud trong cuộc đua phá lưới hay không.

So với Messi và Giroud, Mbappe có thể lực, tốc độ tốt hơn rõ ràng, khả năng bùng nổ của anh, vì thế, cũng cao hơn so với Messi và Giroud. Tuy nhiên, Mbappe lại bất lợi hơn Giroud trong cuộc đua phá lưới ở chỗ anh được coi là ngòi nổ nguy hiểm nhất của tuyển Pháp nên chắc chắn luôn là cầu thủ bị "chăm sóc" gắt gao nhất trong các ngôi sao của Les Bleus.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Pháp Olivier Giroud. Ảnh: AFP/TTXVN

Giroud được coi là "ngư ông đắc lợi" trong trường hợp này. Chúng ta đã thấy điều đó ngay ở trận Tứ kết của Pháp với Anh. Mbappe bị kèm khá chặt nên không có cơ hội ghi bàn còn Giroud đã tận dụng được thời cơ để tỏa sáng khi tuyển Anh quá tập trung vào Mbappe và để lơ là lão tướng của AC Milan.

Messi có nhiều cơ hội nâng cao số bàn thắng của mình không? Không dễ để trả lời câu hỏi này. Một mặt, siêu sao số 10 không chỉ là người châm ngòi cho các pha lên bóng của Argentina mà còn là chuyên gia đá phạt, là người dứt điểm nên anh luôn có cơ hội ghi bàn.

Chú thích ảnh
Thủ quân Argentina Lionel Messi. Ảnh: THX/TTXVN

Nhưng mặt khác, Messi cũng không dễ ghi bàn vì anh luôn là cầu thủ Argentina bị đối phương "chăm sóc" nhiều nhất. Đối thủ của Argentina ở Bán kết là Croatia, một đội bóng chơi kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ và đầy kinh nghiệm nên Messi cũng có nguy cơ gặp khó khăn nếu muốn nâng cao số bàn thắng của mình.

Có thể thấy, cuộc đua phá lưới ở World Cup 2022 thực sự cam go và khó lường. Không ứng cử viên nào nắm lợi thế quá rõ ràng so với đối thủ cạnh tranh.

Trọng Tuệ  (TTXVN)
Bán kết World Cup 2022 giữa Pháp - Morocco: Chàng David và gã khổng lồ Goliath
Bán kết World Cup 2022 giữa Pháp - Morocco: Chàng David và gã khổng lồ Goliath

Rạng sáng 15/12, Morocco sẽ đối đầu với đương kim vô địch Pháp ở bán kết World Cup 2022. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng cả trên sân đấu cũng như khán đài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN