World Cup 2022: Thủ thành nào đang giành ưu thế trong cuộc đua 'Găng tay Vàng'? 

World Cup 2022 đang dần đi đến hồi kết. Bốn đội tuyển xuất sắc nhất giải đấu đều đã lộ diện, trong khi cuộc đua danh hiệu cá nhân cũng hấp dẫn không kém.

Chú thích ảnh
Pha cản phá của thủ thành Maroc Yassine Bounou sau cú sút của tiền vệ Bồ Đào Nha Bruno Fernandes ở trận Tứ kết World Cup 2022 trên sân vận động Al-Thumama tại Doha, Qatar. Ảnh: AFP/TTXVN

"Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" hay "Chiếc giày Vàng" là những danh hiệu nổi bật và thu hút được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Ngoài hai giải thưởng trên, World Cup 2022 còn sẽ trao cả danh hiệu cá nhân "Găng tay Vàng" nhằm tôn vinh thủ môn xuất sắc nhất giải đấu.

Ở các giải đấu cấp CLB, giải thưởng "Găng tay Vàng" thường được trao cho thủ môn có thành tích giữ sạch lưới nhiều nhất. Tuy nhiên, tại World Cup - do thời gian diễn ra ngắn - nên Ban tổ chức còn xét tới cả màn trình diễn tổng thể của các thủ môn để chọn ra người xứng đáng nhất. Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ cân nhắc các tiêu chí gồm số trận giữ sạch lưới, số pha cứu thua và thời gian thi đấu để đánh giá màn trình diễn của các thủ môn.

Hiện Yassine Bounou của Maroc và Dominik Livakovic của Croatia đang là những người dẫn đầu trong cuộc đua "Găng tay Vàng" tại World Cup 2022. Xét về tiêu chí giữ sạch lưới, thủ môn Yassine Bounou của Maroc đang là người đứng đầu danh sách. Tuy nhiên, nếu tính đến số pha cứu thua, thủ môn Dominik Livakovic lại tỏ ra vượt trội hơn.

Cả Bounou và Livakovic đều còn thi đấu tối thiểu 2 trận nữa tại World Cup 2022, do đó cơ hội để họ cải thiện thành tích vẫn còn. Mặc dù vậy, theo đánh giá của giới chuyên gia, thủ môn Livakovic đang là người có cơ hội giành giải thưởng "Găng tay Vàng" cao hơn so với Bounou, trong khi Emiliano Martinez của Argentina và Hugo Lloris của Pháp cũng được đánh giá cao.

Chú thích ảnh
Thủ thành Croatia Dominik Livakovic là một trong những người dẫn đầu trong cuộc đua "Găng tay Vàng" tại World Cup 2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Đối với Martinez, anh đang có 2 trận sạch lưới, nhưng chỉ có 2 pha cứu thua trong 7 cú sút phải đối mặt. Trong khi đó, mặc dù Lloris có 8 lần cứu thua trong 12 cú sút phải đối mặt, nhưng anh chưa giữ sạch lưới trận nào tại World Cup 2022. Vì thế, Martinez và Lloris phải thi đấu chói sáng mới hy vọng giành được danh hiệu cá nhân này. Tuy nhiên, Argentina và Pháp đều là những đội bóng được đánh giá cao hơn nên rất khó để hai thủ môn này thể hiện được tài năng và cạnh tranh danh hiệu với Livakovic và Bounou.

Quý Dậu
Bán kết World Cup 2022 giữa Argentina-Croatia: Đỉnh cao của lối đá phòng ngự phản công
Bán kết World Cup 2022 giữa Argentina-Croatia: Đỉnh cao của lối đá phòng ngự phản công

Argentina sẽ đối đầu với đương kim Á quân Croatia ở bán kết World Cup 2022 đầu tiên diễn ra rạng sáng 14/12. Họ là những đội bóng có kinh nghiệm thi đấu ở những trận bóng lớn, vì thế trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, kịch tính và đầy toan tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN