WORLD CUP 2018: Đội tuyển Anh cần gì để khuất phục Thụy Điển?

Đội tuyển Anh của HLV Gareth Southgate đang tiến những bước vững chắc tại vòng chung kết World Cup năm nay. Nhưng để có thể có mặt tại bán kết lần đầu tiên sau 16 năm, Tam Sư cần phải chiến thắng Thụy Điển.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Harry Kane vừa ghi bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Anh trước đối thủ Colombia trong trận đấu loại trực tiếp World Cup 2018 diễn ra ở Moskva, Nga, ngày 3/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Để có được kết quả tốt trước đội bóng Bắc Âu vào đêm nay, các học trò của Southgate cần thực hiện tốt 3 điều sau:

1. Tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho Kane

Harry Kane đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải với 6 lần khiến thủ môn đối phương phải vào lưới nhặt bóng. Và 6 bàn thắng của Kane đến chỉ sau 9 cơ hội mà anh có được cho đến thời điểm này của giải đấu (trong đó có 3 quả phạt 11m và 1 cú sút của đồng đội chạm chân Kane đổi hướng đi vào lưới đối phương). 

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo có được 4 bàn thắng sau 21 cú sút, còn Lionel Messi có được 1 bàn sau 17 đe dọa hàng phòng ngự đối phương. Điều đó có nghĩa là Harry Kane thi đấu rất hiệu quả, nhưng anh có quá ít cơ hội. Các đồng đội hiếm khi đưa Kane vào những vị trí thuận lợi để có thể dứt điểm.

Trong 4 trận thi đấu tại tại World Cup lần này cho đến nay, Kane chỉ nhận được 79 đường chuyền và chỉ 24 trong số đó đến từ bộ ba Dele Alli, Raheem Sterling và Jesse Lingard và phần lớn trong số đó Kane nhận được khi anh đang ở vị trí quay lưng lại với khung thành.

Theo Opta, hai cầu thủ chạy cánh của đội tuyển Anh là Trippier và Young mới chỉ chuyền cho đội trưởng của mình lần lượt là 3 và 4 lần. Và đối mặt với các hậu vệ Thuỵ Điển có lối chơi kỷ luật, quyết liệt, các vệ tinh xung quanh Kane cần phải cải thiện khả năng “tiếp đạn” để tiền đạo chủ lực của Tam Sư có thể tung ra những đòn kết liễu.

2. Luân chuyển bóng nhanh hơn

Thụy Điển là đội bóng sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn. Họ đã giữ sạch lưới 3/4 trận đấu tại giải đấu năm nay, khi tuân thủ thực hiện chiến thuật hạn chế khoảng trống giữa các lớp phòng ngự. Và cách duy nhất để kéo dãn, phá vỡ hệ thống dày đặc này là phải tăng tốc độ luân chuyển bóng lên cao nhất.

Rahem Sterling, Jesse Lingard đều là những cầu thủ sở hữu tốc độ đáng nể nhưng Dele Alli - đã bị một chấn thương trong trận đấu với Tunisia - lại là người được HLV Southgate đặt niềm hy vọng nhiều nhất. Ông khẳng định chính Dele là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất trong trận Tam sư đánh bại Comlombia và anh cũng được kỳ vọng là chìa khoá cung cấp giải pháp cho hàng công của đội tuyển Anh kéo dãn hệ thống phòng ngự của Thụy Điển. 

Bên cạnh đó, Southgate còn sở hữu một quân bài chiến lược, đó là Rashford. Tiền đạo trẻ của câu lạc bộ Manchester United có tốc độ và sức xuyên phá đáng nể. Với anh, tốc độ tấn công của đội tuyển Anh sẽ được nâng cao đáng kể. Một khi tốc độ trận đấu được đẩy lên cao, hệ thống phòng ngự của Thụy Điển có thể lộ ra nhiều khoảng trống hơn, và Harry Kane sẽ có cơ hội.

3. Dẹp bỏ mọi sự thổi phồng, kỳ vọng

Kể từ khi lên nắm đội tuyển, HLV Southgate đã dần thể hiện được vai trò của mình. Các học trò của ông đang có những bước tiến đáng kể, có được những kết quả thi đấu tốt, giành chiến thắng sau những loạt đá luân lưu, vượt qua vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên… Tất cả đã được huấn luyện viên công khai rộng rãi trước dư luận, đi kèm với một thông báo rằng đội tuyển của ông là một đội hình trẻ và đang trong giai đoạn phát triển. Với điều khẳng định này, Southgate muốn người hâm mộ dẹp bỏ mọi mọi kỳ vọng đối với các cầu thủ.

Đội tuyển Anh đang ở một vị trí “trong mơ”. Trong vài năm tới đây, nhiều cầu thủ của Tam Sư có thể sẽ trưởng thành hơn nhưng cũng sẽ rất khó khăn mới có thể tiến sâu được tại World Cup như lần này. Và họ cần thực tế hơn để loại bỏ các áp lực. Đội tuyển Thụy Điển là một đối thủ đáng gờm. 

Trong 15 lần đối đầu trước đây, Anh chỉ giành chiến thắng có 2 lần. Hơn nữa, những gì mà Thụy Điển trải qua kể từ vòng loại thực sự đáng nể. Họ đánh bại Pháp tại vòng loại, giành chiến thắng trong trận play-off trước Italy, cũng như buộc đương kim vô địch Đức phải về nước sớm tại bảng đấu của mình. Các cầu thủ Thụy Điển cũng giàu kinh nghiệm hơn hẳn các tuyển thủ trẻ của Anh.

Do vậy, các học trò của Southgate cần dẹp bỏ mọi sự thổi phồng, kỳ vọng để giữ đôi chân trên mặt đất, thực sự tập trung để có thể giành được kết quả thuận lợi trước Thụy Điển.

TTXVN/Báo Tin tức
WORLD CUP 2018: Thêm một ngôi sao từ giã Samurai Blue
WORLD CUP 2018: Thêm một ngôi sao từ giã Samurai Blue

Tuyển thủ Nhật Bản Gotoku Sakai vừa đưa ra tuyên bố sẽ giã từ đội tuyển để nhường chỗ cho các tài năng trẻ khác lên tuyển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN