World Cup 2018: Thụy Điển tự tin sẽ đánh bại Anh bằng tinh thần đoàn kết

Theo phóng viên TTXVN tại London, đội tuyển Thụy Điển đã ít nhiều gây được bất ngờ khi “lặng lẽ” vào đến tứ kết của World Cup 2018, mặc dù trước đó họ không được giới chuyên môn đánh giá cao vì không có những tên tuổi lớn trong đội hình như trước đây.

Chú thích ảnh
Pha ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ Thụy Điển trong trận đấu gặp Thụy Sĩ ở Saint Petersburg, Nga ngày 3/7. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, các cầu thủ Thụy Điển đang tràn đầy tự tin rằng sức mạnh từ sự đoàn kết của họ sẽ đặt dấu chấm hết cho ước mơ của tuyển Anh về chức vô địch thế giới lần đầu tiên kể từ năm 1966 trong trận tứ kết tại Samara, Nga, ngày 7/7. 


Phát biểu sau buổi tập nhẹ sau trận thắng 1-0 ở vòng 1/16 trước Thụy Sĩ, đội trưởng đội tuyển Thụy Điển Andreas Granqvist cho biết các cầu thủ đến từ Bắc Âu không cần đến vũ khí bí mật gì cho trận đấu quan trọng với Anh tại tứ kết. Cầu thủ này khẳng định sức mạnh của đội tuyển Thụy Điển đến từ sự đoàn kết, với lối chơi tập thể, phòng ngự và tấn công với sự tham gia của toàn đội, qua đó không để cho đối phương có nhiều cơ hội.


 Trung vệ đội trưởng 33 này cũng không giấu sự tự tin về sự nguy hiểm mà Thụy Điển có thể tạo ra cho “Tam Sư” từ những tình huống cố định và phản công. Bản thân Andreas Granqvist đã ghi được 2 bàn thắng tại World Cup lần này từ chấm 11m.


Trong khi thể hiện sự tôn trọng nhất định đối với tuyển Anh sau chiến thắng của đội này trước Colombia bằng loạt sút luân lưu, các cầu thủ Thụy Điển cũng cho rằng không có lý do gì để Thụy Điển phải thay đổi chiến thuật phòng ngự tích cực đã đưa họ vào sâu trong giải. 


Thụy Điển đã có sự chuẩn bị tốt nhất có thể cho cuộc đối đầu với Anh. Huấn luyện viên Janne Andersson và đội phụ tá của mình đã nghiên cứu kỹ càng đội hình của huấn luyện viên Gareth Southgate. Về mặt nhân sự, tiền vệ Albin Ekdal phải kiểm tra mắt cá chân bị trật hôm Thứ Tư vừa qua trong khi cầu thủ Mikael Lustig sẽ bị treo giò trong trận gặp Anh vì thẻ phạt. 


Tuy nhiên, đội trưởng Granqvist cho rằng sự thay đổi nhân sự này sẽ không làm thay đổi nhiều cách tiếp cận trận đấu của Thụy Điển. Anh thừa nhận các đối thủ của Thụy Điển từ đầu giải đến nay hầu hết đều sở hữu bóng nhiều hơn, nhưng Thụy Điển lại tạo ra được nhiều cơ hội hơn và các cơ hội cũng nguy hiểm hơn.


TTXVN/Báo Tin tức
Video bàn thắng Thụy Điển 1-0 Thụy Sĩ: Thụy Điển lần đầu vào tứ kết sau 24 năm
Video bàn thắng Thụy Điển 1-0 Thụy Sĩ: Thụy Điển lần đầu vào tứ kết sau 24 năm

Thụy Điển đã lần đầu tiên vào tứ kết World Cup kể từ USA 1994, sau khi đánh bại Thụy Sĩ 1-0 ở vòng 1/8 World Cup 2018 với bàn thắng duy nhất của Emil Forsberg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN