Tổ trọng tài và 2 đội bóng trong Lễ chào cờ trước trận đấu.
Trận đấu này đánh dấu sự trở lại của bóng đá Lâm Đồng ở sân chơi chuyên nghiệp sau hơn 10 năm, đồng thời được kỳ vọng khơi lại không khí cuồng nhiệt từng gắn với biệt danh “Cơn lốc cao nguyên”.
Tại sân vận động có sức chứa 20.000 khán giả, mặc dù trời mưa nhưng hàng ngàn khán giả đã tới cổ vũ cho đội tuyển bóng đá của tỉnh, lần đầu tiên đá ở Giải hạng Nhất.
Ngay từ đầu trận, các cầu thủ Lâm Đồng đã liên tục chơi ép sân trước các cầu thủ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vào phút đá bù giờ cuối cùng của trận đấu, Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn thắng ấn định tỷ số 1-0.
Mặc dù thua cuộc vào phút cuối cùng của trận đấu, nhưng các cầu thủ của Lâm Đồng đã thể hiện trình độ ngang ngửa với các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện rõ quyết tâm của một đội bóng lần đầu tiên đá ở giải hạng Nhất quốc gia.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, mùa giải 2026-2027, Câu lạc bộ bóng đá Lâm Đồng có 13 trận sân nhà tại Sân vận động Đà Lạt. Đáng chú ý, toàn bộ 13 trận đấu thuộc Giải hạng Nhất và một trận tại Cúp Quốc gia 2026-2027 đều được miễn phí vé vào sân nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách đến theo dõi và cổ vũ đội bóng.
Các cầu thủ Lâm Đồng chơi ép sân trước Thảnh phố Hồ Chí Minh ngay từ đầu trận đấu.
Theo lịch được công bố, sau trận gặp Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng lần lượt tiếp Đại học Văn Hiến, Công an nhân dân, Khatoco Khánh Hòa, Đồng Tháp, Hưng Yên và Thái Nguyên trong những tháng cuối năm 2026. Sang năm 2027, đội tiếp tục có các trận sân nhà với Quy Nhơn United, Huế, Xuân Thiện Phú Thọ, Quảng Ninh, Long An và Becamex Thành phố Hồ Chí Minh. Một trận đấu tại Cúp Quốc gia, gặp Sông Lam Nghệ An cũng diễn ra trên sân Đà Lạt ngày 6/10.
Sự trở lại của Lâm Đồng ở Giải hạng Nhất có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đội bóng vừa giành quyền thăng hạng sau nhiều năm thi đấu ở Giải hạng Nhì. Tháng 6/2026, Lâm Đồng vượt qua Trường Giang Gia Định 4-3 trên loạt sút luân lưu để giành quyền trở lại sân chơi chuyên nghiệp.
Đây cũng là cơ hội để bóng đá Lâm Đồng tìm lại dấu ấn của một thời được người hâm mộ cả nước biết đến với tên gọi “Cơn lốc cao nguyên”. Trong thập niên 1990, Sân vận động Đà Lạt từng là điểm đến sôi động của bóng đá địa phương, với nhiều cầu thủ được người hâm mộ nhớ tới như, Đinh Xuân Thành, Đoàn Quốc Việt, Trương Văn Tâm, Ngô Việt Trung, Tiến Danh, Thanh Nhàn, Hồng Hải...
Các tư liệu lịch sử về bóng đá Lâm Đồng cũng ghi nhận giai đoạn thập niên 1990 là thời kỳ đội bóng tạo được dấu ấn mạnh mẽ, đặc biệt nhờ thành tích thi đấu trên sân nhà. Báo Lâm Đồng từng gọi đây là thời kỳ đội bóng gần như bất khả chiến bại trên sân nhà và được người hâm mộ đặt biệt danh “Cơn lốc cao nguyên”.
Để chuẩn bị cho mùa giải mới, Lâm Đồng được tăng cường 15 cầu thủ từ các câu lạc bộ Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Sông Lam Nghệ An và Viettel; trong đó có nhiều cầu thủ từng thi đấu tại V-League. Huấn luyện viên Trần Văn Toàn cho biết, đội bóng vẫn còn nhiều khó khăn sau thời gian dài vắng bóng ở Giải hạng Nhất song tinh thần toàn đội đang rất cao và quyết tâm đưa hình ảnh “Cơn lốc cao nguyên” trở lại với bóng đá nước nhà.
Khán giả Lâm Đồng biểu cảm trước một pha tấn công của các cầu thủ Lâm Đồng.
Sân vận động Đà Lạt - nơi diễn ra trận đấu được khánh thành cuối năm 2023, xây dựng trên diện tích khoảng 16 ha, sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi, với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Công trình nằm ở vị trí cao, có cảnh quan đẹp và được đánh giá là một trong những sân vận động có vị trí thuận lợi của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.
Trước mùa giải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên đến sân cổ vũ đội bóng. Việc mở cửa miễn phí được kỳ vọng không chỉ tạo lợi thế tinh thần cho các cầu thủ mà còn góp phần đưa bóng đá trở lại gần hơn với cộng đồng.
Sau hơn một thập kỷ chờ đợi, trận đấu đầu tiên trên sân nhà tại Giải hạng Nhất 2026-2027 vì thế không đơn thuần là cuộc tranh tài về chuyên môn. Đây còn là dịp để bóng đá Lâm Đồng nối lại mạch truyền thống, khơi dậy tình yêu của người hâm mộ và từng bước tìm lại vị thế từng làm nên thương hiệu “Cơn lốc cao nguyên”.