WORLD CUP 2018: Trippier - 'vũ khí bí mật' của đội tuyển Anh

Theo thống kê của Opta, 3 cầu thủ kiến thiết hàng đầu của World Cup 2018, tính đến hết vòng 1/8 là Neymar của Brazil, Kevin de Bruyne của Bỉ và Kieran Trippier.

Tuyển thủ Anh Kieran Trippier (phải) trong trận đấu với Tunisia. Ảnh: THX/TTXVN

Khi đội hình tham dự World Cup 2018 của đội tuyển Anh được huấn luyện viên Gareth Southgate công bố, nhiều chuyên gia bóng đá đã đặt ra câu hỏi - bằng cách nào đội bóng có thể tiến sâu khi thiếu một tiền vệ sáng tạo đích thực? Ai sẽ là cầu thủ tạo ra những cơ hội cho “bộ sưu tập” những tiền đạo tài năng ở tuyến trên, đặc biệt là “họng pháo” Harry Kane?

Câu trả lời đến nay đã được đưa ra tại Nga, và gây bất ngờ cho không ít người - đó là hậu vệ phải Kieran Trippier. Thật vậy, cầu thủ chạy cánh của câu lạc bộ Tottenham Hotpurs không chỉ mang đến một giải pháp công - thủ toàn diện cho đội tuyển Anh, mà còn là một trong những cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng nhất của vòng chung kết lần này.

Theo thống kê của Opta, 3 cầu thủ kiến thiết hàng đầu của World Cup 2018, tính đến hết vòng 1/8 là Neymar của Brazil, Kevin de Bruyne của Bỉ và Trippier. Khi được hỏi về màn trình diễn ấn tượng của mình tại giải đấu lần này, Trippier cho biết đội hình thi đấu hiện nay của Tam Sư rất phù hợp và là một trong những nguyên nhân chính giúp Trippier thể hiện được hết tài năng. Anh rất vui mừng vì có thể tạo ra được nhiều cơ hội cho đồng đội ghi bàn và giúp đội nhà tiến sâu hơn tại giải đấu.

Ngay từ những ngày đầu ra mắt đội trẻ của câu lạc bộ Manchester City, Trippier đã luôn là một hậu vệ có xu hướng tấn công. Tại câu lạc bộ Burnley dưới thời huấn luyện viên Sean Dyche và hiện nay tại Tottenham của Mauricio Pochettino, anh vẫn luôn được định hướng chơi như vậy.

Nhưng trong hệ thống của Gareth Southgate, với 3 trung vệ, trong đó Kyle Walker được giao nhiệm vụ phụ trách cánh bên phải, Trippier có nhiều cơ hội để trở thành một “chuyên gia chạy cánh” với khả năng công - thủ nhịp nhàng. Theo anh, cách chơi này có khác biệt đôi chút so với ở câu lạc bộ Tottenham.

Thật vậy, tại đội tuyển Anh hiện nay, nếu như một cánh dâng cao, cánh đối diện phải tự động lùi về để hỗ trợ hệ thống phòng ngự. Chiến thuật có thể là khác nhau, nhưng Gareth Southgate đang cố gắng để Trippier tiến lên và tạo ra nhiều nhất các cơ hội có thể.

Hai cầu thủ mà Trippier thần tượng là David Beckham và Andrea Pirlo - những cầu thủ thực sự tài năng ở vị trí mà họ chơi và tại thế hệ của họ. Rất nhiều kỹ năng của hai cầu thủ trên đã được Trippier học tập để có thể đạt được hiệu quả cao nhất trong thi đấu.

Cầu thủ 27 tuổi của Tam Sư chưa từng được gặp Beckham, nhưng hy vọng rằng với sự cố gắng tập luyện và tinh thần luôn tiến lên phía trước, Trippier có thể đạt được nhiều danh hiệu trong sự nghiệp như thần tượng của mình.

Lê Quang Trường (P/v TTXVN tại Algeria)
WORLD CUP 2018: Nóng bỏng 'cuộc chiến' giữa châu Âu và Nam Mỹ
WORLD CUP 2018: Nóng bỏng 'cuộc chiến' giữa châu Âu và Nam Mỹ

Trong khi các liên đoàn bóng đá châu Phi, châu Á và CONCACAF (khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe) đã không còn bất cứ đại diện nào tham gia tranh tài tại World Cup 2018, châu Âu và Nam Mỹ sẽ thêm một lần đối đầu để giành quyền có mặt tại Bán kết World Cup 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN