Những cầu thủ trẻ đáng đón xem năm 2016

Năm 2016 có rất nhiều sự kiện thể thao để đón đợi, Olympic Rio, Euro diễn ra tại Pháp... Và người hâm mộ trái bóng tròn cũng có cơ hội chứng kiến những tài năng bóng đá trẻ thể hiện mình trên những “sân khấu” lớn. Một đợt thay sao sẽ diễn ra đặc biệt khi các ngôi sao cũ như Xabi Alonso, Franceso Totti và Zlatan Ibrahimovic đang ở giai đoạn le lói.

Josh Onomah, 18 tuổi, tiền vệ đội Tottenham Hotspur

Mauricio Pochettino không phải là người thích chia sẻ nên khi vị HLV này khen ngợi tài năng trẻ của Tottenham vào những ngày cuối năm 2015 ngay lập tức thu hút sự chú ý. "Đó là một cậu bé đặc biệt, một cầu thủ đặc biệt" đủ cho thấy sự coi trọng của ông với Onomah, người có trận đấu đầu tiên cấp đội tuyển đã góp phần đem lại chiến thắng cho đội tuyển của ông tại Europa League trước Monaco.

Onomah có thể chơi ở nhiều vị trí của khu vực trung tuyến nhờ vào tốc độ, sức mạnh và sự dẻo dai. Anh cũng được HLV Pochettino trao cho cơ hội thay người trong những trận đấu lớn như trận derby Bắc London hồi tháng 11 với Arsenal.

Mason Holgate, 19 tuổi, cánh phải đội Everton

Holgate chuyển về Everton bằng bản hợp đồng trị giá 2 triệu bảng để từ khi đội bóng còn đang chơi giải League One Barnsley. Trong 22 lần ra quân cho Barnsley, Holgate thể hiện khá rõ ràng tài năng đặc biệt của mình. Chừng ấy đủ để cho Everton nhanh chóng ký một bản hợp đồng kéo dài 5 năm để giữ chân cầu thủ 19 tuổi lâu dài, trước sự thèm muốn của Bournemouth. Với chàng cầu thủ trẻ, việc sớm được thi đấu tại Ngoại hạng Anh cũng là một may mắn cho tài năng được bộc lộ.

Zach Clough, tuổi 20, tiền đạo Bolton Wanderers

Với tài năng của Clough, anh được xem là sẽ sớm rời khỏi Bolton. Được đào tạo từ học viện bóng đá Bolton, đầu năm 2015, Clough bắt đầu được đôn lên đá ở Ngoại hạng Anh. Ghi 6 bàn thắng trong 10 lần ra sân là ấn tượng tốt đẹp mà Clough để lại trước khi nghỉ thi đấu vì phẫu thuật vai 3 tháng. Hợp đồng của Clough với Bolton đã được ký mới, kéo dài 3 năm từ tháng 10/2015, nhưng cũng theo hợp đồng này, anh có thể chuyển đi kể từ mùa đông 2016.

Sergej Milinkovic-Savic, 20 tuổi, trung vệ đội Lazio

Đội tuyển Serbia hẳn phải thấy may mắn khi có một tài năng xuất chúng như Sergej Milinkovic-Savic cho giai đoạn sắp tới. Anh là thành viên của đội tuyển U20 nước này từng vô địch thế giới vào năm ngoái - minh chứng cho kỹ thuật và sự đa dạng của cầu thủ cao trên 1m9 này. Với khả năng kiến tạo những đường bóng xuất sắc, Milinkovic-Savic chuyển từ Genk sang Lazio từ tháng 7/2015 với mức giá là 9 triệu euro. Tuy không giúp anh được ra sân thường xuyên ở nửa đầu mùa giải năm nay, nhưng việc sang chơi cho một đội bóng tham dự Champions League cũng giúp cho cầu thủ tài năng chuẩn bị cho tương lai xa thi đấu những trận đấu đỉnh cao.

Jonathan Tah, 19 tuổi, hậu vệ đội Bayer Leverkusen

Bayern Munich không phải là đội bóng duy nhất tại Bundesliga mong muốn ký được bản hợp đồng với chàng cầu thủ trẻ của đội bóng đối thủ Bayer Leverkusen. Tah còn lọt vào mắt xanh của một vài CLB Ngoại hạng Anh khi cầu thủ đội trưởng đội U19 Đức chuyển từ Hamburg sang Bayer Leverkusen vào mùa hè năm ngoái với bản hợp đồng trị giá khoảng 7 triệu bảng. Với thể hình của một gã khổng lồ trên 1m9, Tah là một hậu vệ bẩm sinh có cơ hội thể hiện mình ở Champions League. Ở nửa mùa giải năm nay, chưa có cầu thủ Đức nào thi đấu với thời gian dài như anh (2.520 phút) cho thấy sự đáng giá của cầu thủ mới 19 tuổi này.

Kingsley Coman, 19 tuổi, tiền vệ đội Bayern Munich

Cầu thủ mới 19 tuổi Coman đã kinh qua đủ các CLB lớn bậc nhất thế giới. Coman là cầu thủ chạy cánh trẻ nhất của Paris Saint-Germain được ra sân trận đầu tiên hồi tháng 2/2013. Năm tiếp theo, anh chuyển sang chơi cho Juventus và nay anh đi thêm một vòng nữa tới với đội bóng xứ Bavaria theo bản hợp đồng cho mượn kéo dài 2 năm. Ngần ấy đội bóng lớn là minh chứng cho tài năng của chàng cầu thủ nay mới 19 tuổi.

Chấn thương của Arjen Robben và Franck Ribéry vô tình là cơ hội cho Coman thể hiện. Kể từ tháng 12/2015 cho tới nay, anh ghi được 4 bàn thắng, kiến tạo 6 đường chuyền thành bàn. Và một vị trí trong đội hình đội tuyển quốc gia Pháp là kết quả hợp lý cho tài năng của Coman. Dự kiến vào năm sau, Bayern sẽ ký bản hợp đồng trị giá 21 triệu euro để chính thức có được anh khi ngay chính HLV Pep Guardiola cũng có lời ngợi khen cho cầu thủ này.

Youri Tielemans, 18 tuổi, tiền vệ đội tuyển Anderlecht

Youri Tielemans là cầu thủ trẻ thứ ba được thi đấu tại Champions League mùa này. Ở giai đoạn mà các cầu thủ trẻ người Bỉ lần lượt tấn công vào nền bóng đá thế giới với những cái tên như Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku thì Youri Tielemans cũng là một trong những tài năng được biết tới của các học viện bóng đá trên đất Bỉ.

Từ học viện bóng đá Anderlecht, nơi anh học tập từ khi lên 5, Tielemans được thi đấu ở đội hình chính lần đầu tiên vào năm 16 tuổi. Cũng trong năm này, anh lần đầu tiên được thi đấu tại Champions League, trở thành cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử giải đấu này. Trong hai năm 2014, 2015, anh được bầu chọn vào danh sách Cầu thủ trẻ của năm. Năm 2015, anh tiếp tục giành danh hiệu Cầu thủ hứa hẹn nhất của Bỉ.

Tielemans có sức đẩy những đường chuyền dài, khả năng chơi bóng bằng cả hai chân. Hiện tại, mảnh đất Anderlecht được xem là quá chật chội cho một tài năng như của Tieleman. Nhiều khả năng tới mùa hè năm sau, anh sẽ đầu quân cho một CLB châu Âu lớn hơn khi các đội bóng tốt như Atletico Madrid hay Borussia Dortmund cũng đang tìm kiếm một vị trí tiền vệ thông minh như anh.

Luke Shaw, hậu vệ của Manchester United

Là một tài năng bóng đá hiếm có của nước Anh, Luke Shaw (ảnh, phải) được phát hiện từ hệ thống đào tạo trẻ của Southampton. Trận đấu đầu tiên cho đội bóng Southampton diễn ra vào tháng 1/2012 ở tuổi 17. Là một mẫu cầu thủ hiện đại, Luke Shaw chơi đa dạng cả phòng ngự lại giỏi cả tấn công. Chính với khả năng này, anh được Manchester United mua về với giá trị kỷ lục 30 triệu bảng. Ở thời điểm này, đây là hợp đồng kỷ lục cho một cầu thủ tuổi teen, vốn được nắm giữ bởi một tài năng khác của Quỷ đỏ là Wayne Rooney.

Hiện Shaw đang bị chấn thương nghiêm trọng gặp phải trong lượt trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League 2015/2016 giữa Manchester United và PSV Eindhoven. Shaw đã bị hậu vệ Hector Moreno của PSV vào bóng nguy hiểm khiến anh gãy chân, phải rời sân ở phút thứ 15 của trận đấu. Chấn thương nghiêm trọng buộc anh phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng. Shaw có thể trở lại thi đấu vào nửa cuối mùa giải năm nay và hứa hẹn sẽ giúp đội bóng sân Old Trafford có nhiều thay đổi tích cực với việc gia tăng sức mạnh cho cánh trái của đội bóng.
Minh Đăng
HLV Ferguson: "Sao lại chỉ trích cầu thủ trẻ của tôi?"
HLV Ferguson: "Sao lại chỉ trích cầu thủ trẻ của tôi?"

HLV Alex Ferguson cho biết ông không hiểu tại sao một số cầu thủ của ông lại hứng chịu những chỉ trích sau khi Man United bị loại khỏi Champions League hồi tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN