World Cup 2026: Trước cánh cửa hy vọng

Theo phóng viên TTXN tại Praha, sau 20 năm vắng bóng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển Cộng hòa Séc sẽ trở lại FIFA World Cup 2026 với kỳ vọng tạo nên dấu ấn tại giải đấu tổ chức ở Bắc Mỹ này.

Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên (HLV) Miroslav Koubek, đội tuyển Séc xây dựng lối chơi dựa trên tính kỷ luật, tổ chức chặt chẽ và khả năng tận dụng các tình huống cố định. Một trong những điểm mạnh nổi bật của đội bóng là hiệu quả từ các pha bóng bổng và phạt góc, từng giúp họ ghi nhiều bàn thắng quan trọng trong hành trình giành vé tới World Cup.

Niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công tiếp tục được đặt vào tiền đạo Patrik Schick. Chân sút đang khoác áo Bayer Leverkusen được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quyết định trong khả năng cạnh tranh của đội tuyển Séc tại vòng bảng. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng chỉ ra rằng sự phụ thuộc đáng kể vào Schick là một trong những hạn chế của đội bóng. Chiều sâu đội hình và khả năng tạo đột biến trong lối chơi tấn công vẫn là những vấn đề cần được cải thiện nếu Séc muốn tiến xa hơn.

Với thể thức mở rộng lên 48 đội, World Cup 2026 cho phép các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng knock-out. Điều này mở ra cơ hội lớn cho đội tuyển Séc trong mục tiêu vượt qua vòng bảng. Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Miroslav Koubek nằm ở bảng A cùng chủ nhà Mexico, Hàn Quốc và Nam Phi. Đây được đánh giá là bảng đấu cân bằng, không có sự hiện diện của những ứng cử viên hàng đầu, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức đối với đại diện châu Âu. Các phân tích chuyên môn cho rằng Mexico là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng nhờ lợi thế sân nhà, trong khi Hàn Quốc sở hữu kinh nghiệm dày dạn với lần thứ 11 liên tiếp tham dự World Cup. Nam Phi cũng được đánh giá cao nhờ sự tiến bộ ổn định trong những năm gần đây. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc giành quyền vào vòng 32 đội là mục tiêu hoàn toàn khả thi đối với đại diện Trung Âu. Nếu duy trì được sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và phong độ ghi bàn của Schick, đội tuyển Séc thậm chí có thể hướng tới vòng 16 đội.

Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, việc trở lại World Cup sau hai thập kỷ được xem là cột mốc quan trọng đối với bóng đá Cộng hòa Séc, đồng thời mang đến nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ nước này tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới mùa hè năm nay.

Việt Thắng (TTXVN)
World Cup 2030 - Kỷ niệm 100 năm giải đấu đầu tiên
World Cup 2030 - Kỷ niệm 100 năm giải đấu đầu tiên

Chính phủ Uruguay đang xúc tiến thành lập một ủy ban quốc gia nhằm điều phối công tác chuẩn bị cho World Cup 2030, giải đấu mà trận khai mạc dự kiến sẽ diễn ra tại sân vận động Centenario ở thủ đô Montevideo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN