Chủ tịch LĐBĐ Malaysia đặt mục tiêu cho đội nhà là vô địch AFF Cup 2022

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Hamidin Amin đã đặt mục tiêu cho đội tuyển quốc gia nước này đó là giành chức vô địch AFF Cup 2022.

Chú thích ảnh
Malaysia có tham vọng lớn tại giải lần này. Ảnh: affsuzukicup.com

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tối 20/12 tại thành phố Yangoon, Myanmar, Chủ tịch FAM Hamidin Amin đã có cuộc gặp đội tuyển Malaysia, đội bóng có biệt danh "những chú hổ Malay". Tại đây, ông bày tỏ hy vọng 23 tuyển thủ Malaysia vượt qua mọi thách thức để chấm dứt 12 năm chờ đợi, mang về chức vô địch AFF lần thứ hai kể từ lần đầu tiên vào năm 2010. 

Chủ tịch FAM cũng đã theo dõi buổi tập của đội trên sân vận động Thuwunna, nơi diễn ra trận đấu mở màn Bảng B, AFF 2022 giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Myanmar, đồng thời động viên khích lệ tinh thần cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Pan Gon.

Tại AFF Cup 2022, Malaysia nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam, Myanmar, Singapore và Lào, trong đó hai đội đầu bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng bán kết. Sau trận ra quân gặp đội tuyển Myanmar tại Yangoon, đội tuyển Malaysia sẽ có hai trận đấu trên sân nhà Bukit Jalil gặp đội tuyển Lào ngày 24/12 và đội tuyển Singapore vào ngày 3/1. Xen kẽ giữa hai trận đấu này là cuộc đối đầu đầy duyên nợ với đội tuyển Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 27/12. 

Trải qua 13 lần tổ chức các kỳ AFF Cup, hiện đội tuyển Thái Lan đang giành nhiều chức vô địch nhất với 6 lần lên ngôi, theo sau là đội tuyển Singapore với 4 lần, đội tuyển Việt Nam 2 lần và "những chú hổ Malay" một có duy nhất một lần nâng cao chiếc cúp vô địch ở giải đấu này.

Mạnh Tuân (TTXVN)
AFF Cup 2022: Myanmar - Malaysia: Cuộc đối đầu giữa cựu binh và tân binh
AFF Cup 2022: Myanmar - Malaysia: Cuộc đối đầu giữa cựu binh và tân binh

Vào lúc 17h00 ngày 21/12, Myanmar và Malaysia sẽ có trận ra quân tại AFF Cup 2022.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN