AFF Cup 2022: Myanmar - Malaysia: Cuộc đối đầu giữa cựu binh và tân binh

Vào lúc 17h00 ngày 21/12, Myanmar và Malaysia sẽ có trận ra quân tại AFF Cup 2022.  

Chú thích ảnh
Malaysia có nhiều xáo trộn nhân sự ở AFF Cup 2022. Ảnh: AFF

Đội tuyển Myanmar tham dự giải đấu năm nay với nòng cốt là thế hệ cầu thủ từng góp mặt tại World Cup U20 vào năm 2015, kết hợp cùng một số cựu binh đang thi đấu ở nước ngoài. Dù vậy, đoàn quân HLV Antoine Hey không được đánh giá cao về khả năng gây bất ngờ, thể hiện qua thành tích họ giành được ở đấu trường khu vực và châu lục các năm gần đây. Đến với AFF Cup 2022, Myanmar cũng không phải ứng viên sáng giá giành vé vào Bán kết trong bảng đấu gồm có các đối thủ đáng chú ý như Việt Nam, Malaysia và Singapore.

Trong khi đó, Malaysia không còn theo đuổi chính sách nhập tịch, khi trong đội hình chỉ có duy nhất Sergio Aguero từng chơi bóng tại Argentina. Tân HLV Kim Pan-gon cũng điều chỉnh cách lựa chọn nhân sự so với người tiền nhiệm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từ chối triệu tập các "cựu binh" đã thành danh như Krasniqi, Sumareh, De Paula hay Dion Cools mà trao cơ hội cho các gương mặt mới như Wilkin, Darren Lok và Lee Tuck. Theo thống kê, đội hình Malaysia dự AFF Cup có 15 chân sút dưới 27 tuổi và 8 trong số này thuộc biên chế đội tuyển U23.

Cùng với đội tuyển Việt Nam, Malaysia được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi đầu bảng B và cuộc đọ sức với Myanmar sẽ giải mã một phần sức mạnh của đội bóng này. Ngoài ra, việc đội hình Malaysia thiếu vắng các chân sút hiện thuộc biên chế của CLB Johor Darul Tazim (từng 9 lần vô địch quốc gia từ năm 2014) có thể khiến sức mạnh của đội bóng này bị ảnh hưởng. 

Trận đấu giữa Malaysia và Myanmar được dự báo sẽ bùng nổ về số bàn thắng. Myanmar được chơi trên sân nhà tại Yangon nhưng sẽ không có khán giả do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) lo ngại các vấn đề về an ninh. Điều này mang tới nhiều bất lợi cho thầy trò HLV Antoine Hey trong bối cảnh họ đã bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đối thủ.

Vũ Lê  (TTXVN)
AFF Cup 2022: Thái Lan bộc lộ nhiều vấn đề dù thắng đậm trong trận ra quân
AFF Cup 2022: Thái Lan bộc lộ nhiều vấn đề dù thắng đậm trong trận ra quân

Dù thắng dễ dàng tới 5-0 trước Brunei ở trận ra quân AFF Cup 2022, nhưng HLV Alexandre Polking vẫn có nhiều vấn đề để lo lắng cho đội tuyển Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN