AFF Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 điểm trong trận ra quân

AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của chiến lược gia Park Hang-seo trên cương vị HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thể hiện rõ khát vọng muốn cùng các học trò bước lên ngôi vị số 1 ở khu vực một lần nữa trước khi chia tay.

Ông Park Hang-seo cũng đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu lần này và đưa ra hàng loạt sự điều chỉnh về nhân sự. Ngoài việc trao cơ hội cho các "tân binh" như Văn Khang, Tuấn Hải và Hải Huy, ông Park cũng quyết định điền tên Văn Quyết vào danh sách, sau thời gian dài không sử dụng cầu thủ này. 

Chú thích ảnh
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong buổi tập chiều 19/12. Ảnh: VFF

Vào lúc 19h30 ngày 21/12, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân tại AFF Cup 2022, gặp đội tuyển Lào. HLV Park Hang-seo chắc chắn đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu này, đồng thời coi đây là cơ hội để thử nghiệm một số vị trí.

Ở vị trí thủ môn, suất bắt chính khó lòng tuột khỏi tay Đặng Văn Lâm. Cầu thủ 29 tuổi đang có phong độ tốt kể từ khi trở về khoác áo CLB Bình Định. Thủ môn là vị trí rất cần cảm giác thi đấu thường xuyên. Do vậy, ít khả năng HLV Park thực hiện thử nghiệm đối với vị trí này.

Trong khi đó, hàng thủ Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Tiến Dũng vì lý do sức khỏe. Thanh Bình có thể sẽ thay thế người đàn anh để thi đấu bên cạnh Duy Mạnh và Ngọc Hải, theo đội hình 3 hậu vệ thường được HLV Park Hang-seo sử dụng.

Ở hai hành lang cánh, Hồ Tấn Tài và Văn Hậu sẽ là những lựa chọn phù hợp. Cả hai đều có phong độ tốt thời gian qua. Văn Thanh và Hồng Duy đã sa sút phong độ trong giai đoạn cuối V-League 2022 nên khó có thể cạnh tranh với 2 cái tên trên.

Ở hàng tiền vệ, Hùng Dũng và Tuấn Anh đã được HLV Park sử dụng ở trận đấu giao hữu với Philippines. Nếu HLV người Hàn Quốc vẫn muốn Hoàng Đức có thêm thời gian nghỉ ngơi thì ông hoàn toàn có thể sử dụng bộ đôi Hùng Dũng và Tuấn Anh.

Trên hàng công, HLV Park vẫn thường để Tiến Linh đá cắm. Phan Văn Đức đã tập luyện trở lại nhưng vấn đề thể trạng vẫn là một dấu hỏi lớn. Giải đấu vẫn còn nhiều trận nên thực tế HLV Park không nhất thiết phải vội vàng sử dụng Văn Đức. Tương tự với trường hợp của Quang Hải. Cầu thủ hiện thuộc biên chế CLB Pau (Pháp) mới tập trung cùng đội tuyển ngày 15/12. Anh có lẽ vẫn cần thêm thời gian để hồi phục thể trạng cũng như bắt nhịp với toàn đội. Vì thế, ở hai vị trí tấn công cánh, HLV Park Hang-seo có thể sử dụng Tuấn Hải và Văn Quyết.

Trong 5 lần đối đầu gần đây nhất, tuyển Việt Nam đã toàn thắng trước Lào. Thậm chí, "Những chiến binh Sao Vàng" không phải nhận bất kỳ bàn thua nào. Điều này cho thấy sức mạnh của các cầu thủ Việt Nam vẫn vượt trội hơn so với Lào thời gian qua. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn thể hiện sự tôn trọng đối thủ, bởi việc giành kết quả tối đa ở trận ra quân sẽ giúp hành trình còn lại trở nên thuận lợi hơn. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam phải đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Malaysia ngay sau trận đấu với Lào.

Lào bị đánh giá là đội bóng yếu nhất trong bảng đấu (cùng Việt Nam, Malaysia, Singapore và Myanmar). Hiểu rõ điều này, nên HLV Michael Weiss đã triển khai kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2022 từ 2 tháng trước. Lào thường chọn lối chơi phòng ngự phản công với sơ đồ 4 hậu vệ và cách chơi này đã được HLV Michael Weiss áp dụng ở các trận đấu trước thềm AFF Cup 2022. Ông sử dụng nòng cốt là các cầu thủ U23, kết hợp cùng với một số trụ cột giàu kinh nghiệm, nổi bật gồm Soukaphone Vongchiengkham, Manolom Phetphakdy và tiền đạo Billy Ketkeophomphone (từng thi đấu ở Ligue 1 và Ligue 2 tại Pháp).

Thanh Phương  (TTXVN)
Lịch thi đấu AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam
Lịch thi đấu AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam

Tại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo là giành chức vô địch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN