Australia bác tin thay đổi lịch trình tổ chức VCK World Cup bóng đá nữ 2023

Ngày 29/7, Liên đoàn bóng đá Australia đã bác thông tin cho rằng VCK World Cup bóng đá nữ mà nước này đồng tổ chức với New Zealand vào năm tới sẽ thay đổi để đáp ứng yêu cầu của đài truyền hình châu Âu và đảm bảo điều kiện thời tiết tốt hơn.

Chú thích ảnh
VCK World Cup nữ 2023 có 32 đội tham gia, dự kiến khởi tranh tại Australia và New Zealand từ ngày 20/7/2023 đến ngày 20/8/2023. Ảnh: FIFA

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tạp chí L'Equipe (Pháp) một ngày trước đó đưa tin rằng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã tiếp cận "không chính thức" với liên quan bóng đá một số nước châu Âu nhằm thảo luận việc lùi thời gian tổ chức VCK World Cup nữ 2023 gần với mùa Hè ở Nam bán cầu, tức là trùng vào mùa Đông ở Bắc bán cầu.

L'Equipe cho rằng sự thay đổi này xuất phát từ nguồn thu bản quyền các trận đấu VCK World Cup  bóng đá nữ 2023 thấp hơn mong đợi của các đài truyền hình châu Âu do chênh lệch múi giờ. Nếu diễn ra theo kế hoạch hiện nay, các trận đấu bóng đá nữ sẽ được phát vào sáng sớm tại châu Âu, trong khi tháng 8 được xem là thời điểm không thuận lợi cho những người đi nghỉ Hè.

Theo kế hoạch, VCK World Cup nữ 2023 có 32 đội tham gia, dự kiến khởi tranh tại Australia và New Zealand từ ngày 20/7/2023 đến ngày 20/8/2023. 

Cùng ngày, người phát ngôn của FIFA cũng khẳng định không có sự thay đổi trong kế hoạch tổ chức VCK World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand. Quan chức này nói rõ giải bóng đá nữ thế giới 2023 sẽ diễn ra vào tháng 7/2023, sau VCK World Cup bóng đá nam tại Qatar từ ngày 21/11 đến ngày 18/12/2022.

Hồi tháng trước, Tổng Thư ký FIFA Fatma Samoura đã tham dự sự kiện đếm ngược 1 năm diễn ra VCK World Cup nữ 2023 do Australia tổ chức. Bà kỳ vọng đây sẽ là sự kiện "thực sự khó quên" và không đưa ra bất kỳ sự thay đổi nào về kế hoạch diễn ra giải đấu này.

Các trận đấu trong khuôn khổ VCK World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ diễn tại 9 thành phố với 10 sân vận động ở cả Australia và New Zealand. Trong đó, 5 thành phố của Australia tổ chức các trận đấu gồm Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth và Adelaide, trong khi 4 thành phố của New Zealand là Auckland, Dunedin, Hamilton và Wellington.

VCK World Cup bóng đá nữ 2023 là lần đầu tiên sự kiện này diễn ra tại châu Đại Dương, cũng như lần đầu được tổ chức tại 2 quốc gia. 32 đội dự World Cup 2023 sẽ được chia làm 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội ở bảng A, C, E và G sẽ thi đấu tại New Zealand. Bốn bảng còn lại sẽ thi đấu tại Australia. Tuyển nữ Australia là đội duy nhất được thi đấu tất cả các trận của mình trên sân nhà. Trận chung kết sẽ diễn ra tại sân Australia ở Sydney có sức chứa hơn 83.000 người.

Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra ngày 22/10/2022 tại Auckland, New Zealand.

Thanh Hương (TTXVN)
Australia, New Zealand giành quyền đăng cai FIFA World Cup bóng đá nữ 2023
Australia, New Zealand giành quyền đăng cai FIFA World Cup bóng đá nữ 2023

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tối 25/6, Australia và New Zealand đã chiến thắng trong cuộc đua giành quyền tổ chức vòng chung kết FIFA World Cup bóng đá nữ 2023, trở thành hai nước đồng chủ nhà của giải này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN