Zermatt – Trung tâm lễ hội và trượt tuyết của châu Âu

Với diện tích chỉ hơn 124 km2 và 6.000 dân nhưng thị trấn nhỏ Zermatt của Thụy Sĩ hàng năm đón hàng chục nghìn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới tới trượt tuyết và leo núi.

Thị trấn nằm ở độ cao khoảng 1.600 m trên mực nước biển, thuộc bang Valais, phía Nam của Thụy Sĩ và giáp với Italy. Thị trấn được bao bọc bởi các ngọn núi cao chót vót khi đa số các ngọn núi cao trên 4.000 m của dãy Alps đều tập trung quanh thị trấn này, trong đó có đỉnh Monte Rosa cao nhất Thụy Sĩ (4.634 m). Điều này khiến Zermatt trở thành một địa điểm hút người đam mê leo núi và trượt tuyết hàng đầu châu Âu.

Quang cảnh trục đường chính tại thị trấn, con đường chỉ dành cho người đi bộ và xe điện.

Các ngôi nhà tại thị trấn phần lớn được làm bằng gỗ, với kiến trúc độc đáo của loại nhà trên núi (Chalet).

Hệ thống giao thông đường bộ của Thụy Sĩ khá phát triển nhưng việc tiếp cận thị trấn cũng không dễ dàng bằng đường bộ. Để đi xe hơi lên Zermatt phải đi qua một con đường khá hẹp uốn quanh chân các ngọn núi, có những đoạn không đủ để hai xe tránh nhau. Có lẽ do vậy, khách du lịch đến đây chủ yếu bằng đường sắt, với một ga tàu nằm ngay trung tâm của thị trấn.

Một khách du lịch tới Zermatt để trượt tuyết vừa rời khỏi xe điện tại điểm trung chuyển gần nhà ga.

Đa số người dân của thị trấn này sống bằng nghề dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng, với tỷ lệ chiếm hơn 50% công việc trong thị trấn và cũng có tới hơn 50% các căn hộ là để dành cho thuê. Theo thống kê của chính quyền bang, chỉ khoảng hơn 1/3 người dân đang sinh sống tại Zermatt là người bản địa, 1/3 khác là những người nước ngoài.

Một chiếc xe taxi điện đi vào nhà ga ở cửa ngõ của thị trấn.


Một chiếc xe taxi điện của khách sạn, chở hành khách và hành lý.

Thị trấn được chính thức “khai phá” vào giữa thế kỷ 19 khi nhà leo núi nổi tiếng người Anh Edward Whymper chinh phục đỉnh Matterhorn. Đây là ngọn núi cuối cùng trong dãy Alps mà con người chinh phục (năm 1865) và cũng là chuyến phiêu lưu tang thương khi chỉ còn 3 trong tổng số 7 người leo núi còn sống sót. Tất cả những điều này đều được lưu lại trong bảo tàng Matterhorn, nằm cạnh nhà thờ của thị trấn.

Một đoàn nhạc công diễu hành trên con phố chính trong lễ hội hóa trang tại Zermatt diễn ra vào đầu tháng 2.

Một điều rất lý thú khi đến thị trấn này là đa số việc giao thông đi lại trong thị trấn là đi bộ và một loại xe điện đặc biệt. Đôi khi, đường phố xuất hiện cả những cỗ xe ngựa. Xe hơi không được đi vào trục đường chính của thị trấn. Mục đích để ngăn tình trạng ô nhiễm không khí, vốn có thể ảnh hưởng tới tầm nhìn lên ngọn Matterhorn.

Các em nhỏ trong trang phục phù thủy tại lễ hội hóa trang.

Zermatt là thị trấn của những lễ hội. Có hàng chục lễ hội, cuộc thi các loại diễn ra trong năm. Trong đó, đáng chú ý có lễ hội âm nhạc kéo dài 5 ngày trong tháng 4; cuộc thi giải Horu Trophy của môn đánh bi đá, một loại chơi cờ trên băng vào mùa Đông hàng năm. Đây là giải đấu quan trọng nhất của môn thể thao này tại Thụy Sĩ. 

Vào tháng 8 có lễ hội ẩm thực Thụy Sĩ và đặc biệt trong tháng này còn có lễ hội âm nhạc cổ truyền Zermatt với sự tham gia của khoảng 1.300 nhạc công với nhiều loại dụng cụ âm nhạc cổ truyền độc đáo của các vùng miền Thụy Sĩ. Trong tháng 2 có lễ hội hóa trang (Carnival), thường được tổ chức vào tuần thứ hai của tháng.


Xem video người dân diễu hành trong lễ hội hóa trang: 



Duy Thái (P/v TTXVN tại Thụy Sĩ)
Gruyère – quê hương của thương hiệu pho mát nổi tiếng nhất Thụy Sĩ
Gruyère – quê hương của thương hiệu pho mát nổi tiếng nhất Thụy Sĩ

Gruyère là một thị trấn nhỏ, yên bình với khoảng hơn 2.000 dân, thuộc bang Fribourg của Thụy Sĩ. Thị trấn này nằm dưới thung lũng của con sông Saane, bên rặng Alpes hùng vĩ. Tên tuổi của nó gắn liền với thương hiệu pho mát nổi tiếng nhất của Thụy Sĩ – Gruyère.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN