Người ủng hộ Tổng thống Trump buồn bã, hụt hẫng sau kết quả bầu cử

Trái ngược với niềm vui hân hoan ăn mừng chiến thắng của những người ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, nhóm người ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump không giấu nổi sự buồn bã, hụt hẫng trên nét mặt khi nghe tin tức về người chiến thắng.

Chú thích ảnh
Gương mặt buồn bã của một người ủng hộ Tổng thống Donad Trump tại cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà Nghị viện ở bang Wisconsin khi nghe truyền thông xác nhận ứng viên Joe Biden đã thắng cử tổng thống. Ảnh: Reuters 
Chú thích ảnh
Người ủng hộ Tổng thống Trump rưng rưng nước mắt khi nghe kết quả bầu cử do các hãng truyền thông thông báo. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Nét mặt bàng hoàng của một người ủng hộ Tổng thống Trump như thể không tin được kết quả cuộc bầu cử tổng thống 2020. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Người ủng hộ nhà lãnh đạo Mỹ lo lắng khi nghe kết quả bầu cử. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Sự hụt hẫng không giấu nổi trên khuôn mặt của nhóm người ủng hộ Tổng thống Trump tại Philadelphia. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Những người ủng hộ Tổng thống Trump cúi gằm mặt, ủ dột khi nghe tin ông Biden đắc cử. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một thiếu niên ủng hộ Tổng thống Trump cầm biểu ngữ "Bốn năm nữa" trong cuộc biểu tình tại Wisconsin. Ảnh: Reuters 
Chú thích ảnh
Một người ủng hộ Tổng thống Trump đụng độ với một người ủng hộ ông Joe Biden sau khi phương tiện truyền thông đưa tin ông Biden là người chiến thắng, ở Philadelphia. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Cựu Thị trưởng Thành phố New York kiêm luật sư riêng của Tổng thống Trump, Rudy Giuliani phát biểu tại Philadelphia ngày 7/11 sau khi truyền thông thông báo ông Joe Biden đắc cử. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Tổng thống Trump về Nhà Trắng từ sân chơi gôn sau khi biết kết quả bầu cử. Ảnh: Reuters

 

Bảo Hà/Báo Tin tức
Ông Joe Biden cam kết ứng phó với đại dịch COVID-19, khôi phục kinh tế
Ông Joe Biden cam kết ứng phó với đại dịch COVID-19, khôi phục kinh tế

Tối 7/11 (theo giờ địa phương), Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có bài phát biểu mừng chiến thắng tại thành phố tại Wilmington, bang Delaware. Mở đầu bài phát biểu, ông Biden khẳng định người dân Mỹ đã đưa ra lựa chọn rõ ràng và cam kết sẽ có kế hoạch ứng phó với đại dịch COVID-19 ngay lập tức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN