Ngắm gà Đông Tảo với cặp chân thô xấu xí giá từ 10 triệu đồng/con

Gà Đông Tảo hay gà Đông Cảo, giống gà đặc hữu và quý hiếm của Việt Nam được nuôi cổ truyền tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Đặc điểm nổi bật cả loại gà này là cặp chân xấu xí, đôi chân to và thô, khi trưởng thành có thể nặng trên 4,5 kg (gà trống) và trên 3,5 kg (gà mái). Gà Đông Tảo luôn giữ được giá bán cao "ngất ngưởng" suốt 10 năm qua và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt", nhất là trong dịp Tết.

Mỗi năm, Đông Tảo có khoảng 700 con gà bán được với giá 10 triệu đồng/con trở lên.

Dưới đây là một số hình ảnh về gà Đông Tảo tại Khoái Châu, Hưng Yên:

Mào gà trống là mào sun (ngắn và thun lại) màu đỏ tía, tích và dái tai màu đỏ, nhìn gọn và khỏe.

Gà trống trưởng thành (bên trái) có thể nặng trên 4,5 kg và gà mái trên 3,5 kg (bên phải).

Với những gà con có mã đẹp, chân to do gen trội sẽ có giá từ 200.000 - 300.000 đồng/con để nhân đàn bố mẹ.

Gà Đông Tảo sinh sản rất kém, mỗi mái thuần chỉ đẻ được 70 quả trứng trong một năm, tỷ lệ ấp nở chỉ đạt 65%. Gà con thuần 1 ngày tuổi để nhân đàn bố mẹ giá 120.000 đồng/con, gà con dùng để nuôi thương phẩm có giá 60.000 đồng/con.

Một con gà Đông Tảo thuần chủng: Đầu to hình củ tre, chân to, vảy xù xì, dọc ống chân có vảy thịt xếp cài gối nhau thẳng hàng, ngón chân ngắn…

Gà Đông Tảo có cặp chân xấu xí, to và thô, nhưng có giá rất đắt, nhất là trong dịp Tết.


Phạm Kiên (TTXVN)
Gà Đông Tảo "hút" hàng
Gà Đông Tảo "hút" hàng

Năm 2017 là năm con gà (Đinh Dậu), do suy đoán nhu cầu mua gà Đông Tảo để cúng Tết Nguyên đán, sử dụng làm quà biếu tăng nên nhiều người dân tại Đồng Nai đầu tư con giống để nuôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN