Ngắm 'Đôi mắt Pleiku' Biển Hồ đầy

Biển Hồ quanh năm đầy nước và luôn xanh ngắt, được ví như viên ngọc bích giữa núi rừng Tây Nguyên. Nhiều người còn gọi Biển Hồ với cái tên 'Đôi mắt Pleiku'.

Hồ T’nưng hay Biển Hồ, là một hồ nước ngọt nằm ở phía tây bắc thành phố Pleiku (Gia Lai), cách trung tâm thành phố khoảng 7 km. Biển Hồ nằm trên cao nguyên địa hình bằng phẳng cao khoảng 800 mét so với mực nước biển. Đây là hồ nước ngọt quan trọng cấp nước cho thành phố này.

Hồ T'Nưng là nơi cư trú của nhiều loài chim như bói cá, cuốc đen... Chim kơ túc, kơ vông cũng thường thấp thoáng trong các cụm hoa sen, hoa súng trên mắt hồ.  Rồi le le, ngỗng trờ lặn ngụp trong những bãi lau sậy. Và trên trời, chim chơ rao, chim trắc la bay lượn.

Hồ T'Nưng cũng là vựa cá lớn của Tây Nguyên, gồm đủ loại cá nước ngọt như cá chép, cá trắm, cá trôi, cá đá, cá niềng, cá chày, Ngoài ra còn có rùa, ba ba, lươn... là những thuỷ sản sống lâu năm trong hồ.

Sau đây là một số hình ảnh về Biển Hồ:

 

Chú thích ảnh
Di tích lịch sử- văn hóa đã được Bộ Văn hoá (cũ) công nhận là di tích lịch sử- văn hoá.

  

Chú thích ảnh
Hai hàng thông được trồng ngay lối vào khu di tích.

  

Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài thăm quan Biển Hồ.

  

Chú thích ảnh
Đường dẫn vào khu tham quan đã được trải nhựa và mở rộng.

  

Chú thích ảnh
Nơi đây được gọi là Biển Hồ vì diện tích hồ rất rộng, lên tới 228 ha.

  

Chú thích ảnh
Biển Hồ nằm trên cao nguyên địa hình bằng phẳng cao khoảng 800 mét so với mực nước biển

  

Chú thích ảnh
Biển Hồ là vựa cá lớn của Tây Nguyên, gồm đủ loại cá nước ngọt như cá chép, cá trắm, cá trôi, cá đá, cá niềng, cá chày...

    

Chú thích ảnh
Hồ T'Nưng là một trong những hồ đẹp nhất ở Tây Nguyên. Khi gió to thường có sóng lớn, thậm chí có thể so sánh với  sóng biển.

  

Chú thích ảnh
Biển Hồ có hành lang bảo vệ du khách tham quan.

  

Chú thích ảnh
Du khách có thể xuống gần sát mép nước.

    

Chú thích ảnh
Tuyến đường tham quan đang được mở rộng.

 

Bài và ảnh: H.V/Báo Tin tức
Di tích lịch sử chúa Nguyễn đón nhận Bằng xếp hạng cấp quốc gia
Di tích lịch sử chúa Nguyễn đón nhận Bằng xếp hạng cấp quốc gia

Nhân dịp kỷ niệm 460 năm ngày chúa Nguyễn Hoàng dựng nghiệp trên đất Triệu Phong (1558 - 2018), 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019, tối 29/1, UBND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng cấp quốc gia Di tích lịch sử chúa Nguyễn (1558-1626).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN