Muồng hoàng yến khoe sắc nơi phố núi Hòa Bình

Tháng 6 trên các con đường của thành phố Hòa Bình, đâu đâu cũng rực rỡ sắc vàng của hoa Muồng hoàng yến.

Không được trồng đại trà như nhiều cây hoa khác, nhưng hoa Muồng hoàng yến bung nở mỗi dịp hè về đã trở thành nét chấm phá độc đáo, khiến những con đường của "phố núi" hai bên bờ sông Đà bỗng trở nên đẹp hơn, nên thơ hơn trong cái nắng đầu hè oi ả. 

Chú thích ảnh
Muồng hoàng yến còn có tên là muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bò cạp nước, bò cạp vàng, Osaka, mai dây, cây xuân muộn, mai nở muộn...
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Muồng hoàng yến với sắc vàng đặc trưng được trồng xen kẽ với nhiều loại cây khác nhau trên đường phố Hòa Bình.
Chú thích ảnh
Hoa muồng hoàng yến thảm vàng những vỉa hè phố trong những ngày tháng 6.
Chú thích ảnh
Muồng hoàng yến có màu vàng óng ả và mang vẻ đẹp mong manh, tạo nên những nét chấm phá làm đường phố Hòa Bình trở nên đẹp và nên thơ.
Chú thích ảnh
Góc phố vàng rực hoa muồng hoàng yến trong nắng hè.
Chú thích ảnh
Muồng hoàng yến với sắc vàng đặc trưng là một nét chấm phá độc đáo khiến những con phố hay những hiên nhà trở nên quyến rũ hơn, hấp dẫn hơn trong những ngày đầu hè.
Chú thích ảnh
Những cánh hoa muồng hoàng yến thảm vàng trên vũng nước bên đường phố tạo nên cảm giác xốn xang khó tả.
Chú thích ảnh
Một người phụ nữ bán hàng rong đi trên con đường đầy nắng và sắc vàng của hoa Muồng hoàng yến. 
Trọng Đạt (TTXVN)
Thu hoạch lúa chiêm xuân ở Bắc Giang
Thu hoạch lúa chiêm xuân ở Bắc Giang

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã thu hoạch được hơn 31,3 nghìn ha lúa chiêm xuân, bằng 64,4% diện tích gieo cấy và bằng 95,7% so với cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN