Giới trẻ Hà Nội nhộn nhịp 'check-in' cùng cúc hoạ mi

Thời điểm này, các vườn hoa cúc Hà Nội nở rộ, thu hút nhiều người dân Thủ đô, đặc biệt là các thiếu nữ xinh đẹp đến chụp ảnh "check in", lưu niệm.

Thủ đô Hà Nội được nhiều ví là "thành phố 12 mùa hoa" bởi mỗi khoảng thời gian trong năm đều có một loài hoa đặc trưng như mùa xuân có hoa đào, hoa ban, mùa hạ có hoa loa kèn, hoa sen... Giai đoạn giao mùa từ thu sang đông là thời điểm cúc họa mi nở rộ.

Đi ngắm hoa, chụp ảnh cùng hoa dần trở thành một nét văn hóa trong đời sống tinh thần của người Hà Nội.

Chú thích ảnh
Hà Nội đang vào mùa cúc họa mi, nên lượng khách đổ về các vườn hoa chụp ảnh đông đúc.
Chú thích ảnh
Vào cuối tuần, lịch đặt chụp ảnh thường kín chỗ, những nhiếp ảnh gia thật sự bận rộn với công việc thời vụ.
Chú thích ảnh
Thời tiết mát mẻ, trong xanh, tạo điều kiện lý tưởng cho du khách tham quan, chụp ảnh ngoài trời.
Chú thích ảnh
"Cúc họa mi là loài hoa nở ngắn ngày, chỉ 2 - 3 tuần đã tàn, nhưng khi nở thì rất đẹp.
Chú thích ảnh
Cúc hoạ mi có nhiều cánh trắng ngần, nở bông quanh nhụy vàng tươi.
Chú thích ảnh
Hoa cúc mang vẻ đẹp mong manh, dịu dàng, thuần khiết.
Chú thích ảnh
Thiếu nữ trong tà áo dài trắng thướt tha vẫn là lựa chọn ưa thích khi chụp ảnh với hoa cúc.
Chú thích ảnh
Ngoài trang phục truyền thống, nhiều bạn trẻ chọn những bộ đồ hóa trang với nhiều phong cách khác nhau.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hoa cúc họa mi Hà Nội chỉ nở một mùa duy nhất trong năm và kéo dài khoảng 2 tuần.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Thiếu nữ Hà Nội thướt tha bên cúc hoạ mi đầu mùa
Thiếu nữ Hà Nội thướt tha bên cúc hoạ mi đầu mùa

Những ngày cuối thu đầu đông, thời tiết có nắng đẹp, người dân Hà Nội đổ về vườn cúc hoạ mi ven sông Hồng ngắm hoa và chụp ảnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN