Ghé thăm đoàn tàu tiêm vaccine COVID-19 tại Nga

Tại Nga có một đoàn tàu y tế đặc biệt đang cung cấp vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại thị trấn Tulun ở vùng Irkutsk.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đã thực hiện phóng sự anh về chuyến tàu y tế Academician Fyodor Uglov này.

Mọi công dân Nga trên 18 tuổi đều đủ điều kiện để tiêm vaccine COVID-19 do nước này sản xuất có tên Sputnik V. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học uy tín The Lancet ngày 2/2 cho thấy

Chú thích ảnh
Một người đàn ông được tiêm vaccine Sputnik V trên tàu hỏa đỗ tại ga ở thị trấn Tulun, vùng Irkutsk. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Nữ nhân viên y tế cầm theo túi đựng vaccine Sputnik V. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Người dân chờ đợi để tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Trên 20 quốc gia đã thông qua việc sử dụng Sputnik V. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Trước khi tiêm, mọi cá nhân được kiểm tra nồng độ oxy, nhịp đập tim, huyết áp. Họ còn nhận câu hỏi về tiền sử dị ứng hoặc các bệnh nền. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Sputnik V chỉ cần trữ trong tủ lạnh thông thường thay vì tủ đông. Do vậy, vaccine COVID-19 do Nga san xuất này dễ dàng để vận chuyển. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng 3 cho biết đã có 2 triệu công dân nước này được tiêm 2 liều vaccine Sputnik V, tương đương 2% dân số. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Một phụ nữ đeo khẩu trang rời toa tàu trên Academician Fyodor Uglov. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuẩn bị các liều vaccine trước khi tiêm. Ảnh: Reuters

 

Hà Linh/Báo Tin tức
Tôi đi xét nghiệm COVID-19 ở Bỉ
Tôi đi xét nghiệm COVID-19 ở Bỉ

Tất cả người nhập cảnh vào Bỉ bằng đường hàng không, đường bộ, đường thuỷ và lưu trú trên 48 giờ đều phải có xác nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 ít nhất hai ngày trước khi lên đường và sau khi đến Bỉ phải cam kết tự cách ly tại một địa chỉ cụ thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN