Tôi đi xét nghiệm COVID-19 ở Bỉ

Tất cả người nhập cảnh vào Bỉ bằng đường hàng không, đường bộ, đường thuỷ và lưu trú trên 48 giờ đều phải có xác nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 ít nhất hai ngày trước khi lên đường và sau khi đến Bỉ phải cam kết tự cách ly tại một địa chỉ cụ thể.

Chú thích ảnh
Bên ngoài Trung tâm xét nghiệm COVID-19 Brussels-Midi.

Khi nhập cảnh vào Bỉ, tôi được yêu cầu điền tờ khai theo dõi hành khách với những thông tin cụ thể về nơi khởi hành, số hiệu chuyến bay, số ghế ngồi trên máy bay và những người đi cùng, địa chỉ cư trú tại Bỉ.

Chỉ vài tiếng sau khi trở về nhà, tôi nhận được email của Ban hỗ trợ y tế thuộc Uỷ ban cộng đồng chung của Thủ đô Brussels thông báo tôi đã đến từ “vùng đỏ” và phải tự cách ly trong 10 ngày. Trong thời gian này, tôi chỉ được phép ra ngoài với ba lý do : đến hiệu thuốc, gặp bác sĩ hoặc đi siêu thị và phải luôn đeo khẩu trang.

Hôm sau, một nhân viên của Uỷ ban này gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của cả gia đình và nhắc nhở luôn giữ phòng thông thoáng, thường xuyên rửa tay, sát khuẩn và có thể đi dạo trong vườn hoặc trên sân thượng nhưng luôn luôn phải đeo khẩu trang.

Năm ngày sau khi tự cách ly tại nhà, tôi lại nhận được email của Uỷ ban yêu cầu đi xét nghiệm COVID-19 vào ngày thứ 7 của đợt cách ly với một mã cá nhân và danh sách các trung tâm để mỗi người có thể chọn lựa một nơi phù hợp.

Khi truy cập vào danh sách sẽ hiện ra bản đồ các trung tâm xét nghiệm và được phân chia theo màu : màu đỏ và màu xanh lá cây dành cho những người có các triệu chứng nhiễm bệnh, triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Tại đây, chi phí xét nghiệm sẽ do Bảo hiểm y tế chi trả.

Đối với những trung tâm có màu xanh nước biển (là các trung tâm tư nhân) thì khách hàng sẽ phải tự trả tiền xét nghiệm. Những xét nghiệm bằng phương pháp Real time PCR có giá 47,18 €/mẫu (khoảng 1,3 triệu đồng) còn những test nhanh là 16,85 €/mẫu (khoảng 500.000 đồng).

Chú thích ảnh
Khách đã đặt lịch trước xếp hàng chờ xét nghiệm.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế nhập dữ liệu của khách chưa đặt lịch vào mạng.
Chú thích ảnh
Khách không đặt lịch được xét nghiệm tại phòng riêng.

Tại vùng thủ đô Brussels hiện có 8 trung tâm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đặt tại các địa điểm công cộng và mở cửa 7/7 ngày trong tuần. Người dân có thể đến thẳng đây làm xét nghiệm và được miễn phí. Còn việc xét nghiệm tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế thì đòi hỏi phải đặt lịch trước trên mạng với mã số đăng ký do Ban hỗ trợ y tế thuộc Uỷ ban cộng đồng chung của Thủ đô Brussels cấp và số thẻ cư trú tại Bỉ. Các xét nghiệm ở đây đều bị tính phí.

Vì mới đến Brussels và đang đăng ký làm thẻ cư trú nên tôi chọn một cơ sở xét nghiệm miễn phí. Đó là trung tâm đặt tại nhà ga Brussels-Midi, một nhà ga lớn nhất của Brussels vì là nơi tập trung toàn bộ các tuyến tàu điện ngầm, tàu đi tỉnh, đi các nước châu Âu, các tuyến xe bus chạy trong Brussels và các chuyến xe đường dài đi châu Âu.

Đây là cơ sở xét nghiệm lớn nhất vùng thủ đô Brussels, do Hội Chữ thập đỏ của Bỉ quản lý, hoạt động từ 9 -23 giờ hàng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật và mỗi ngày phục vụ 750 khách.

Bước ra khỏi nhà ga là nhìn thấy ngay những tờ giấy A4 ghi mũi tên chỉ dẫn hành khách đi đến nơi test coronavirus. Tại đây, chỉ có khoảng 10 người đến xét nghiệm. Lối đi được chia làm 2 phần bằng dây băng chắn. Những người đã đăng ký trên mạng xếp hàng vào riêng một phòng. Còn những người đến trực tiếp như tôi thì được hướng dẫn vào luôn một phòng khác.

Cậu thanh niên tiếp đón nhiệt tình hướng dẫn tôi điền tờ khai. Thấy tôi là người Việt Nam, cậu reo lên và nói “Món ăn Việt Nam ngon nhất thế giới !”. Rồi cậu bảo khi nào biên giới mở cửa và du lịch trở lại trạng thái bình thường, chắc chắn cậu sẽ đi Việt Nam. “Trong đời phải đến Việt Nam ít nhất một lần chứ !” Qua lớp khẩu trang y tế, tôi vẫn cảm nhận được nụ cười tươi rói của cậu.

Cậu thanh niên nhập dữ liệu của tôi vào máy tính rồi ghi cho tôi một dòng các con số và bảo “Đây là số thẻ cư trú của bà và bà hãy mang nó lên quận để lấy thẻ”.

Tôi quá ngạc nhiên vì chỉ mới nộp hồ sơ đăng ký làm thẻ cư trú lên quận có mấy ngày và còn chưa nhận được câu trả lời mà lại có ngay số thẻ cư trú. Hệ thống hành chính của Bỉ kết nối thật hoàn hảo.

Sau khi nhập xong dữ liệu, cậu thanh niên đưa cho tôi một ống nhựa nhỏ có dán ê-ti-két các thông số của tôi để đựng mẫu bệnh phẩm rồi hướng dẫn đi tiếp sang phòng xét nghiệm. Việc xét nghiệm được thực hiện bằng ngoáy dung dịch mũi và sau 12 giờ tôi nhận được kết quả thông báo qua tin nhắn điện thoại.

Tình hình dịch bệnh vẫn đang có chiều hướng gia tăng tại châu Âu. Giới chức Bỉ hôm 20/3 đã quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch nhằm đối phó với số lượng các ca mắc mới tăng mạnh. Theo báo cáo của Viện sức khoẻ công cộng, riêng trong ngày 20/3, Bỉ ghi nhận 5.140 trường hợp mắc mới, một mức tăng kỷ lục kể từ ngày 19 tháng 11 năm ngoái.

Số lượng bệnh nhân COVID-19 nhập viện cũng tăng 36% so với tuần trước đó. Kể từ đầu mùa dịch đến nay, đã có 827.941 người nhiễm bệnh, trong đó 22.650 trường hợp tử vong do COVID-19. Nếu tính trên tổng số dân thì Bỉ là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới.

Các biện pháp của chính phủ Bỉ nhằm phòng tránh làn sóng bùng phát dịch để có thể nới lỏng sau khi kỳ nghỉ Phục sinh kết thúc, đặc biệt là cho phép các chuyến đi không thiết yếu được nối lại từ sau ngày 18/4.

Bài và ảnh: Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)
Thái Lan bác thông tin cung cấp gạo cho quân đội Myanmar
Thái Lan bác thông tin cung cấp gạo cho quân đội Myanmar

Giới chức Thái Lan ngày 20/3 lên tiếng phủ nhận thông tin truyền thông đưa rằng nước này cung cấp gạo cho quân đội Myanmar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN