Độc đáo 'golf ổ chuột' tại Ấn Độ

Khi nhắc đến môn golf, hình ảnh đầu tiên hiện ra là những sân cỏ xanh mướt rộng rãi. Tuy nhiên, nhờ "cái khó ló cái khôn", người dân tại những khu vực nghèo nhất Mumbai (Ấn Độ) có thể thoải mái chơi golf ngay tại nơi họ sinh sống.

Chú thích ảnh
Mehboobani khi chơi golf trong ngõ ngách khu ổ chuột Chembur. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) cho biết hình thức này gọi là “golf ổ chuột”, phiên bản điều chỉnh của người dân nghèo Mumbai có đam mê với môn thể thao quý tộc này.

Năm 2000, Suresh Mehboobani cùng nhiều đồng nghiệp khác làm phục vụ khách chơi golf tại câu lạc bộ Bombay Presidency đã nghĩ ra cách chơi môn thể thao này trong khu ổ chuột Chembur.

Mehboobani khuyến khích người chơi golf trong khu ổ chuột dùng bóng nhựa thay vì bóng golf chuẩn để tránh gây thương tích cho người khác. Họ còn dùng những chiếc gậy tự chế để đánh bóng.

Chú thích ảnh
Khu ổ chuột Chembur. Ảnh: CNN
Chú thích ảnh
Vào thời điểm vàng, từng có tới 50 người tham gia chơi golf tại khu ổ chuột. Ảnh: Guardian
Chú thích ảnh
Người chơi có thể luyện tập trên địa hình đường phố. Ảnh: Guardian
Chú thích ảnh
Golf không phải là môn thể thao được yêu thích nhất tại Ấn Độ. Ảnh: Guardian
Chú thích ảnh
Bóng nhựa được sử dụng thay thế bóng golf chuẩn khi chơi trên đường phố. Ảnh: Guardian
Chú thích ảnh
Mehboobani còn dạy con gái chơi golf tại khu ổ chuột từ khi cô bé mới 5 tuổi. Anh hy vọng rằng việc chơi golf từ nhỏ trên các con phố sẽ hỗ trợ nhiều cho con gái của anh khi theo đuổi môn thể thao này trong tương lai. Ảnh: CNN

Mehboobani hy vọng việc cải tiến có thể khiến golf phổ biến hơn tại Ấn Độ. Mehboobani chia sẻ với CNN: “Người dân Ấn Độ đều thích cricket. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ xem video và cũng thích golf”.

Cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, một nhóm người Đức cũng thử nghiệm chơi golf quanh thành phố Berlin.

Hà Linh/Báo Tin tức
'Vua bán hàng' Trung Quốc thu về 300 triệu USD chỉ với 12 tiếng livestream
'Vua bán hàng' Trung Quốc thu về 300 triệu USD chỉ với 12 tiếng livestream

Người được mệnh danh là “vua bán hàng” tại Trung Quốc Xinba vừa có một màn trở lại ấn tượng, khi chỉ trong 12 tiếng ngày 27/3, anh đã bán được số hàng với tổng giá trị lên tới hơn 300 triệu USD trên nền tảng trực tuyến Kuaishou.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN